Thiếu tiền, 2 thanh niên phá két nhà hàng xóm, trộm hơn 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Nghe Quyết tâm sự đang nợ nần khoản tiền lớn, Thành rủ Quyết vào nhà hàng xóm, phá két sắt trộm tài sản giá trị hơn 100 triệu đồng.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quyết (SN 1984, trú xóm 7, xã Hùng Long, Nam Đàn) và Nguyễn Quang Thành (SN 1987, trú xóm 3, xã Nam Anh, Nam Đàn) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Văn Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Nguyên
Đối tượng Võ Văn Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo đó, ngày 4/7/2018, chị Nguyễn Anh Trâm (SN 1981, trú xóm 7, xã Hồng Long) đến Công an huyện Nam Đàn trình báo với nội dung, cùng ngày, gia đình chị đã bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 8 chỉ vàng, 1 lắc vàng và số tiền mặt khoảng 70 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Nam Đàn đã xác định 2 đối tượng Võ Văn Quyết và Nguyễn Quang Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiên trì xác minh cho thấy, Võ Văn Quyết hiện đang nợ nần rất nhiều tiền. Trước đó, từng có tiền án về trộm cắp tài sản.

Còn Nguyễn Quang Thành là đối tượng cộm cán tại địa phương và từng “cõng” 3 tiền án về Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản. Hiện Thành đang trong thời gian tạm đình chỉ bản án để về quê chữa bệnh (bệnh lao phổi) do TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt cũng về tội Trộm cắp tài sản.

Công an huyện Nam Đàn đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Thành . Ảnh: Bảo Nguyên
Công an huyện Nam Đàn đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Quang Thành . Ảnh: Bảo Nguyên

Vào 22 giờ ngày 9/7, phát hiện 2 đối tượng trên đang có mặt tại một quán cà phê ở TP Vinh, lực lượng Công an huyện Nam Đàn đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 2 đối tượng khai do nợ nần nhiều nên rủ nhau mang theo “đồ nghề” là tua nơ vít đột nhập vào phòng ngủ nhà chị Nguyễn Anh Trâm (hàng xóm của Quyết), phá két sắt và “cuỗm” đi số tài sản trên.

Sau đó, Thành chia cho Quyết số tiền 13 triệu đồng, số còn lại Thành sử dụng để mua điện thoại, đánh bạc và tiêu xài hết.

Tin mới