Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục làm việc. Dự phiên làm việc về phía tỉnh Nghệ An đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Nghệ An khóa VII.

Các đại biểu tại phiên làm việc chiều 14/10 tại Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tại phiên làm việc chiều 14/10 tại Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ khóa VII gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Sỹ Hội làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nguyên là Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Hội nghị đã bầu các đồng chí: Doãn Ngọc Sơn và Nguyễn Duy Cần làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khóa VII.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu và Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VI tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu và Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VI tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII. Ảnh: Thành Duy

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 30 đồng chí đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu về dự Đại hội.

Khẳng định đây là vinh dự lớn song trách nhiệm rất nặng nề, tân Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An hứa, Ban Chấp hành khóa mới sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao năng lực, kinh nghiệm công tác hội, đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội cũng đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo Trương ương Hội, tỉnh Nghệ An, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cơ quan, đơn vị cộng sự, đồng tâm hiệp lực cùng toàn thể cán bộ, hội viên để Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - tân Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thay mặt Ban Chấp hội khóa VII phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - tân Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An thay mặt Ban Chấp hội khóa VII phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Như vậy, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có 13 đại biểu, gồm 1 đại biểu đương nhiên, 12 đại biểu chính thức sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội cũng đã kết luận phần thảo luận tham gia đóng góp vào Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2017 - 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; 2 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến 10 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến 10 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

207 đại biểu dự Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuối chiều 14/10, sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành tổng kết, bế mạc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và tân Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII Nguyễn Sỹ Hội tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và tân Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khóa VII Nguyễn Sỹ Hội tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027 có mục tiêu tổng quát là: “Động viên Cựu chiến binh trong toàn tỉnh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Cựu chiến binh Việt Nam “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An trở thành tỉnh khá, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Nghị quyết đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu gồm:

1. Có 90 - 95% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của cấp ủy và tổ chức Hội các cấp. Phấn đấu có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Hàng năm, mỗi tổ chức Hội cơ sở trở lên xây dựng được 1 – 2 mô hình, điển hình thực sự tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Phát triển trên 98% đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Trên 75% cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân ở cơ sở.

3. Hàng năm, có trên 90% tổ chức Hội; trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% hoàn thành xuất sắc; trên 80% “Hội viên gương mẫu”. Không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật và các quy định phải xử lý kỷ luật nghiêm trọng.

4. Mỗi năm giảm từ 1,0% -1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo (Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4,0%/ năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Phấn đấu giảm 40% số nhà tạm hiện có.

5. Phấn đấu 100% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hoặc giới thiệu đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Tin mới