Thiếu úy Biên phòng nổ súng bắn nhiều người đã tự sát

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Thiếu úy Đạt đã tự sát sau khi dùng súng bắn 3 cán bộ khác bị thương. Thông tin bước đầu, Thiếu úy Đạt bị bệnh trầm cảm, vừa đi điều trị về.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, Thiếu úy Tạ Quang Đạt đã tự sát trong Đồn Biên phòng Bình Hiệp.

Thiếu úy Đạt được phân công nhiệm vụ Đội trưởng Tham mưu tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường).

Một cán bộ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.
Một cán bộ bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Trước đó, khoảng 16h35 cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp, Thiếu úy Đạt đã dùng súng AK bắn vào một số đồng đội. Đại úy Vũ Hào Hiệp (Đồn phó Đồn Biên Phòng cửa khẩu Bình Hiệp, Thị  xã Kiến Tường) bị thương nặng và sau đó cũng tử vong.

Bên cạnh đó 3 người bị thương, trong đó 2 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, 1 người bị thương nhẹ đang được điều trị ở Bệnh viện thị xã Kiến Tường. 

Trong 2 cán bộ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, anh Phan Văn Lợi (29 tuổi) bị thương hở ở đùi, nghi phần đầu đạn vẫn còn bên trong. Anh Trần Minh Triết (38 tuổi) bị một vết thương hở ở cẳng chân trái.

Khu vực xảy ra vụ việc.
Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ cán bộ Đồn Biên phòng đã rút khỏi đồn để tránh tổn thất.

Sau khi gây án, Thiếu úy Đạt ôm súng cố thủ trong đồn, đe dọa những người tiếp cận hiện trường và đã tự sát.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đang tiếp tục xử lý sự việc.

Tin mới