Thịt bò, rau xanh giá "nhích" lên sau tết

(Baonghean.vn) - Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, hôm nay thị trường hàng hóa đã trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên sức mua vẫn chưa nhiều. Nhìn chung giá cả thị trường tương đối ổn định, chỉ một số mặt hàng như cá thu, thị bò, rau xanh... có nhích giá cao hơn ngày thường.

rau xanh
Chị Phan Thị Gái chuyên bán rau ở chợ Quán Bánh (TP.Vinh) cho biết, sau Tết nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng trong khi nguồn cung hạn chế do nhiều diện tích rau bị chết rét trong đợt rét bất thường trước Tết nên giá các loại rau tuy giảm hơn trước tết nhưng vẫn còn cao, rau cải 10 ngàn đồng/bó, xúp lơ xanh 10 ngàn đồng/bông, rau cần 30 ngàn đồng/bó...
thị bò
Tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, thịt bò ngon loại 1 bán phổ biến với giá từ 240 - 250 ngàn đồng/kg nhưng nhu cầu tiêu thụ chưa nhiều 
giò
Sau Tết, mặt hàng giò chả tiêu thụ chậm hơn, giò bò giá bán 200 ngàn đồng/kg, giò lợn 100 ngàn đồng/kg.
Thitj lợn
Mặt hàng thịt lợn giá cả ổn định như thường lệ, thịt lợn mông 80 ngàn đồng/kg, thịt nạc 100 ngàn đồng/kg.
Cá thu
Chị Mai Thị Đường đưa cá thu tươi từ Cửa Hội lên Thành phố Vinh nướng cá bán tại chợ với giá 250 ngàn đồng/kg, tăng 20% so với giá bán ngày thường trong năm. Giá cá thu tăng do đầu năm các tàu đi đánh cá chưa nhiều nên nguồn cung còn hạn chế.
cá
Các loại cá nuôi nước ngọt giá  ổn định như  ngày thường, cá trắm to 150 ngàn đồng/kg, cá gáy 70 ngàn đồng/kg...
cá

Chế biến cá cơm phơi khô tại thị xã Hoàng Mai hấp dẫn thị trường Trung Quốc ngay từ đầu năm.

bia
Các mặt hàng đồ uống rượu, bia, nước giải khát giá cả ổn định, tăng không đáng kể so với ngày thường, tuy nhiên sức mua đầu năm chưa nhiều.
rượu
Một số khách hàng mua rượu ngoại tại siêu thị để làm quà biếu cho người thân

 Quỳnh Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới