Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng căn cứ hải quân trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng căn cứ hải quân trên Biển Đen ở vùng Trabzon ở phía Đông Bắc nước này.
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Công trình hiện tại sẽ là căn cứ thứ 9 của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này hiện sở hữu các căn cứ hải quân ở Mersin và Iskenderun trên Biển Địa Trung Hải, ở Akzas và Focha trên Biển Aegean, ở Golcuk thuộc vùng Biển Marmara, ở Eregli trên Biển Đen, cũng như ở Istanbul và Canakkale thuộc eo biển Bosphorus.
Tin cho biết, có 400 quân nhân và 200 chuyên gia dân sự sẽ làm việc tại căn cứ này.

Tin mới