Thổ Nhĩ Kỳ không kích ồ ạt ở miền bắc Iraq

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã giáng đòn không kích ồ ạt vào các vị trí của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong chiến dịch đường không ở bắc Iraq, - như Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hôm thứ Bảy.
Xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

"Trong khuôn khổ chiến dịch “Pençe”, sáng 30 tháng 3 Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã giáng đòn tấn công vào các trụ sở, nơi trú ẩn và hầm boong-ke của tổ chức khủng bố PKK ở bắc Iraq, nơi các đầu sỏ khủng bố đang chuẩn bị tấn công đơn vị biên giới của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”, - thông báo viết. 

Ankara đưa tin rằng kể từ tháng 7 năm 2015, do các cuộc tấn công của chiến binh người Kurd có khoảng 1.000 binh sĩ và cảnh sát thiệt mạng, cùng với khoảng 500 nạn nhân thường dân.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, trong giai đoạn này, lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa hơn 10.000 thành viên PKK. Ở miền bắc Iraq có các căn cứ của PKK và đây là địa bàn mà lực lượngvũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hoạt động chiến sự trên không và trên bộ.

Tin mới