Thổ Nhĩ Kỳ nói các nước ủng hộ Guaido đang “đổ dầu vào lửa“

Ankara khẳng định việc công nhận tổng thống tự phong Venezuela không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến người dân nước này chịu đau khổ.
Tổng thống tự phong Guaido phát biểu trước người ủng hộ hôm 2/2. Ảnh: AFP.
Tổng thống tự phong Guaido phát biểu trước người ủng hộ hôm 2/2. Ảnh: AFP
"Họ nên tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Liệu đó có phải cách họ đang thực hiện? Không, các quốc gia bên ngoài đang đổ dầu vào lửa. Người dân Venezuela phải chịu đau khổ vì cách tiếp cận này", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm nay phát biểu, đề cập việc nhiều nước công nhận tổng thống tự phong Juan Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.

Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Ankara từng tìm cách khởi động đối thoại về vấn đề Venezuela giữa Washington và các nước Mỹ Latin hồi năm ngoái. "Tuy nhiên, những nước chống lại Venezuela đều chưa từng nghĩ tới giải pháp đàm phán", ông nói thêm.

Căng thẳng Venezuela có thể trở thành một điểm chia rẽ nghiêm trọng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai quốc gia đồng minh có nhiều rạn nứt trong quan hệ do chính sách Syria, lệnh cấm vận Iran và quyết định mua tổ hợp phòng không tầm xa S-400 từ Moskva của Ankara.

Quan chức Mỹ tuần trước tiết lộ Washington đang nghiên cứu hoạt động thương mại giữa Ankara và Caracas, cho biết Mỹ sẽ áp dụng biện pháp đối phó "nếu điều này vi phạm lệnh cấm vận". Thổ Nhĩ Kỳ sau đó khẳng định mọi thỏa thuận kinh tế đều phù hợp luật pháp quốc tế.

Cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm ở Venezuela trở nên căng thẳng sau khi chủ tịch quốc hội Juan Guaido tự phong là "tổng thống lâm thời" và được Mỹ, Canada và nhiều nước Mỹ Latin nhanh chóng công nhận.

Nghị viện châu Âu phê chuẩn nghị quyết công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời hối thúc các nước trong Liên minh châu Âu (EU) làm theo.

Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều nước châu Âu và một số quốc gia Mỹ Latin vẫn công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời phản đối mọi âm mưu sử dụng vũ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Tin mới