Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế hàng Mỹ; New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Hàn Quốc và Triều Tiên đặt kỳ vọng lớn vào Hội nghị Thượng đỉnh lần 3; Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ; Đánh bom liều chết tại thủ đô Afghanistan; New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà...

Hàn Quốc và Triều Tiên đặt kỳ vọng lớn vào Hội nghị Thượng đỉnh lần 3

han quoc va trieu tien dat ky vong lon vao hoi nghi thuong dinh lan 3 hinh 1
Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần thứ 3 vào tháng 9/2018.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/8 cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ ba giữa Hàn Quốc - Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9/2018 sẽ trở thành một đòn bẩy cho quá trình phi hạt nhân hóa và chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản (1910-1945), Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định cam kết chấm dứt sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên, cho rằng hai miền chỉ có thể được “giải phóng thực sự” khi thiết lập nền hòa bình lâu dài và xây dựng một cộng đồng kinh tế chung.

Dự kiến, ông Moon Jae-in sẽ thăm Triều Tiên và tiến hành cuộc gặp song phương lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tháng 9/2018.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tăng thuế một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Theo ông Fuat Oktay, những mặt hàng bị nâng mức thuế so với trước đây gồm ô tô chở khách, rượu, thuốc lá. Mức thuế đối với xe ô tô chở khách tăng 120%, rượu 140% và thuốc lá là 60%.

Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm đáp trả những hành động bị cho là cố ý gây khó khăn của Mỹ đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh NATO khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ một mục sư người Mỹ và một số vấn đề ngoại giao giữa hai nước. Hành động của Mỹ đã khiến đồng tiền lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị thấp kỷ lục, giảm 40% so với đồng đô la Mỹ.

Italy yêu cầu lãnh đạo công ty quản lý cây cầu bị sập Morandi từ chức

italy yeu cau lanh dao cong ty quan ly cay cau bi sap morandi tu chuc hinh 1

Hiện trường vụ sập cầu ở Genoa. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Italy Danilo Toninelli ngày 15/8 yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của công ty quản lý cây cầu Morandi ở thành phố Genoa từ chức, sau khi cây cầu này bị sập vào ngày 14/8 khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. 

Ông Danilo Toninelli cho biết, chính phủ Italy sẽ xem xét thu hồi giấy phép quản lý cầu đường của công ty Autostrade per l’Italia, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Atlantia, và áp dụng mức phạt tài chính đối với Tập đoàn này. 

Cũng trong ngày 15/8, Autostrade per l'Italia khẳng định cơ quan này đã tiến hành kiểm tra thường xuyên và kỹ lưỡng trước khi thảm họa trên xảy ra. Công ty này nhấn mạnh tiến trình bảo trì cây cầu dựa trên những kết quả của các lần kiểm tra và đã được Bộ Giao thông Italy thông qua.

Đảng của ông Hun Sen giành tất cả 125 ghế trong Quốc hội Campuchia

Dang cua ong Hun Sen gianh tat ca 125 ghe trong quoc hoi Campuchia hinh anh 1

Thủ tướng Hun Sen đi bỏ phiếu ngày 29/7. Ảnh: AFP

Ngày 15/8, người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia Dim Sonannarom cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã thắng toàn bộ 125 ghế tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. CPP nhận được gần 4,8 triệu phiếu bầu, tức gần 77% tổng số phiếu hợp lệ trong ngày tổng tuyển cử 29/7.

Tỷ lệ ủng hộ trên cao hơn nhiều so với số phiếu CPP thu được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013 (48,83%). Trong kỳ tổng tuyển cử 2018, các đảng giành được số phiếu cao tiếp theo là đảng Dân chủ cơ sở (GDP) với hơn 560.000 phiếu, đảng FUNCINPEC được trên 326.000 phiếu, đảng Liên minh vì Dân chủ (LDP) được trên 268.000 phiếu,...

Đánh bom liều chết tại thủ đô Afghanistan khiến hàng chục người thương vong


Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế hàng Mỹ; New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà ảnh 5
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Nguồn: AP

Ngày 15/8, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trung tâm giáo dục ở khu vực sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite tại phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 67 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 15 giờ 50 phút (giờ địa phương) nhằm vào Mawood, một trung tâm giáo dục cho sinh viên ở thủ đô Kabul. Bộ Y tế Afghanistan cho biết 35 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện thành phố. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Tai nạn lật tàu thương tâm tại Sudan khiến 22 học sinh thiệt mạng

Một phụ nữ và 22 học sinh đã chết đuối khi chiếc tàu chở hơn 40 học sinh đang trên đường tới trường bị lật và chìm ngày 15/8 trên sông Nile ở phía Bắc thủ đô Khartoum của Sudan.

Các lực lượng dân phòng đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ. Theo một nhân chứng, tai nạn xảy ra khi chiếc tàu đang qua sông với dòng nước chảy xiết.

Venezuela bắt tướng quân đội liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống

venezuela bat tuong quan doi lien quan den am muu am sat tong thong hinh 1

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Hugoshi.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek Saab, cơ quan an ninh nước này đã thực hiện lệnh bắt giữ Trung tướng Alejandro Perez Gamez, thuộc lực lượng Phòng vệ quốc gia Bolivar vì có dính líu tới vụ tấn công bất thành nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro. Cùng bị bắt giữ với Tướng Gamez còn có Đại tá Pedro Zambrano Hernandez, cũng thuộc lực lượng vệ binh quốc gia.

Đây là hai sỹ quan cao cấp nhất thuộc lực lượng vũ trang Venezuela bị cáo buộc liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này. Tính đến nay cơ quan chức năng Venezuela đã bắt giữ 14 đối tượng, phát lệnh truy nã và triệu tập 27 đối tượng khác. Trong số các đối tượng liên quan còn có cựu Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, hiện đang tị nạn tại Colombia và nghị sỹ Juan Requesens, đã bị bắt tạm giam.

New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

Chú thích ảnh
Trong năm 2017, người nước ngoài đã mua 2% nhà được bán tại New Zealand. Ảnh: Getty Images

Tối 15/8, với tỷ lệ phiếu 63/57, Quốc hội New Zealand đã thông qua Luật sửa đổi về đầu tư nước ngoài, theo đó cấm người nước ngoài mua nhà ở nước này.

Theo luật mới này, người nước ngoài không thể mua phần lớn các loại nhà ở New Zealand, trừ những dạng căn hộ mới xây trong những khu vực quy hoạch phát triển lớn hay những tòa nhà nhiều tầng. Tuy nhiên, công dân Australia và Singapore được miễn trừ khỏi lệnh cấm này do hai bên có những quy định riêng về tự do thương mại.

Chính phủ New Zealand cho biết luật mới là một phần trong kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhà ở và giải quyết sự sụt giảm tỷ lệ sở hữu nhà ở nước này.

FBI: Sắp xảy ra tấn công hàng loạt máy ATM trên toàn thế giới

Ảnh minh họa: Getty Images
Ảnh minh họa: Getty Images

Cơ quan an ninh Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng về một mối đe dọa tấn công mạng quy mô lớn đối với các máy rút tiền (ATM) trên toàn thế giới trong vài ngày tới. Các ngân hàng đã được cảnh báo rằng họ có thể trở thành nạn nhân của một "hoạt động không giới hạn", trong đó hàng triệu đôla Mỹ có thể được rút từ máy rút tiền.

Tờ Daily Telegraph đưa tin, các ngân hàng nhỏ hơn với các hệ thống bảo mật ít phức tạp hơn được cho là dễ bị tấn công nhất khi sử dụng kỹ thuật "jackpotting". Các cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến các ngân hàng trên toàn thế giới. 

Tin mới