Thời gian góp ý dự thảo chương trình phổ thông được kéo dài

Thay vì kết thúc vào ngày 29/4, thời gian góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu kéo dài đến hết 20/5. 

Ngày 25/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian lấy ý kiến dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và nhân dân tiếp tục góp ý. Mốc thời gian được Phó thủ tướng đặt ra là hết ngày 20/5, tức gần 40 ngày kể từ công bố dự thảo.

Trước đó thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra để lấy ý kiến chỉ 17 ngày, từ 12/4 đến hết 29/4.

thoi-gian-gop-y-du-thao-chuong-trinh-pho-thong-duoc-keo-dai

Đồ họa: Đinh Hoàng - Quỳnh Trang

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể phân chia giáo dục phổ thông thành 2 giai đoạn: cơ bản và hướng nghiệp. Học sinh lớp 10 bắt đầu được dự hướng nghề nghiệp tương lai. Ở chương trình mới, học sinh có cơ hội được lựa chọn môn học theo khả năng, sở trường, bên cạnh những môn bắt buộc như: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ... (toàn văn dự thảo).

Tuy nhiên, bên cạnh những ghi nhận tích cực, dự thảo Chương trình phổ thông tổng thể nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Vấn đề được quan tâm nhất là chương trình vẫn nặng so với thế giới; quá nhiều môn học mới làm xáo trộn việc dạy và học; tiêu chí về năng lực và phẩm chất của người học sinh còn chung chung, chưa hợp lý... Đặc biệt, việc triển khai chương trình vào năm 2018 khiến dư luận lo lắng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất chưa kịp đổi mới.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới