Khánh thành Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

(Baonghean.vn) - Trong không khí chào mừng 67 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, chiều nay 3/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông - huyện Hưng Nguyên và Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Quang Trung - Thành phố Vinh.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Lê Hồng Phong

Tham dự buổi lễ, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa du lịch, Quân chủng Phòng không không quân... Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh,...;đại diện dòng họ Lê ở Hưng Thông, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trần Hồng Châu đọc diễn văn khánh thành

Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được xây dựng trên dằm đất của nhà cũ ở Phố Ga, Thị xã Vinh xưa, nơi đồng chí đã sinh ra và lớn lên, nay là phường Quang Trung, Thành phố Vinh. Công trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng trên khuôn viên gần 2.600 m2 bao gồm các hạng mục chính: nhà lưu niệm, nhà quản lý và đón khách, nội thất khu thờ và thiết bị khác, sân vườn, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ. Nhà lưu niệm không chỉ là nơi thắp hương tưởng niệm mà còn là nơi trưng bày các hiện vật, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai…

Cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Lê Hồng Phong

Các đại biểu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Nghệ An vinh dự và tự hào là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng hào hùng; là quê hương của nhiều danh nhân, nhiều nhà cách mạng tiền bối đã có công lao đóng góp to lớn cho sự thành công của cách mạng Việt Nam, trong đó có đồng chí  Nguyễn Thị Minh Khai. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn ghi nhớ công lao và noi theo tấm gương cách mạng sáng ngời của nữ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Công trình nhà tưởng niệm Nguyễn Thị Minh Khai được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong, người đồng chí, người bạn đời của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là sự tri ân sâu sắc, là nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và quê hương dành cho nữ chiến sỹ cách mạng kiên trung.

Đồng chí Đinh Thế Huynh dâng hương

Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương

Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dâng hương

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Lê Hồng Phong

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tổ chức khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Quang Trung, Thành phố Vinh, đúng 18 giờ chiều nay 3/9, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức khánh thành… Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được xây dựng tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, gồm 13 hạng mục công trình. Trong đó, diện tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là 31.230 m2, tổng giá trị đầu tư 35 tỷ đồng. Quần thể lưu niệm được xây dựng nhằm  ghi nhớ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Phát biểu tại lễ khánh thành khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh nêu rõ: Đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách của người cộng sản mẫu mực, kiên cường, khí phách, hiên ngang và đạo đức trong sáng, tận trung với Đảng, son sắt, thủy chung với đồng chí, với quê hương, đất nước. Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong là một công trình lịch sử - văn hóa quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau; là địa chỉ văn hóa – tâm linh để nhân dân và du khách thăm viếng, tưởng niệm tri ân đối với đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong và tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Tổng bí thư Lê Hồng Phong. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong./.

Sỹ Minh – Thành Chung

Tin mới