Đồng chí Nguyễn Xuân Đường thăm và làm việc tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về thăm và làm việc tại huyện Yên Thành.  Cùng đi với Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Lê Bá Hùng – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.
Tại huyện Yên Thành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm trang trại cam ở xã Đồng Thành và một số mô hình kinh tế gắn với phong trào xây dựng NTM ở xã Nam Thành và Long Thành; thăm nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH MLB Tenergy (Nhật Bản).
Tham quan mô hình trồng cam tại trang trại Bình Giáo Hải ở xã Đồng Thành, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khâm phục ý chí và sự quyết tâm, táo bạo của người dân đã biến vùng đất đồi núi trở thành những vườn cam xanh tốt bốn mùa, đem lại giá trị kinh tế cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tìm hiểu mô hình của chủ trang trại Bình Giáo Hải.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tìm hiểu mô hình của chủ trang trại Bình Giáo Hải.
Hiện tại trang trại này đã trồng 25 hécta cam, trong đó có những diện tích được trồng cách đây 7 năm về trước, cho thu nhập 1,8 tỷ đồng/ha, những diện tích mới bước vào giai đoạn kinh doanh sau 5 năm trồng cũng cho thu nhập 1 tỷ đồng/ha. Tổng doanh thu năm 2013 từ trang trại là 17 tỷ đồng; thu hút gần  100 lao động phục vụ chăm sóc. Đặc biệt là từ mô hình trồng cam của trang trại này trở thành vệ tinh để xã mở rộng diện tích ở những vùng trước đây chỉ trồng các lại cây bạch đàn, tràm và sắn củ, hiệu quả thấp sang trồng cam, với số diện tích được trồng 65 ha và sắp tới mở rộng lên 300 ha trong xã Đồng Thành và 400 ha ở một số xã lân cận có cùng đặc điểm khí hậu, đất đai thổ nhưỡng. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi bà con xã Long Thành tự giác hiến đất mở đường.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khen ngợi bà con xã Long Thành tự giác hiến đất mở đường.
Bà con Nam Thành tập trung làm đường giao thông nông thôn.
Bà con xã Nam Thành tập trung làm đường giao thông nông thôn.
Thăm cánh đồng mẫu.
Thăm cánh đồng mẫu.
Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đến xã Nam Thành và Long Thành tìm hiểu kết quả thực hiện phong trào xây dựng NTM. Riêng xã Nam Thành là 1 trong 8 xã của huyện Yên Thành và là 1 trong 90 xã trong cả tỉnh được chọn làm điểm xây dựng NTM, giai đoạn 2012 – 2015 đã có nhiều biện pháp, giải pháp huy động nội lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân chung tay xây dựng NTM. Trong đó, xã đã tập trung làm xong công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội, trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Đến thời điểm này đã có 102 hộ tự nguyện hiến đất thổ cư mở rộng đường GTNT. Xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Nổi bật nhất là mô hình trồng rau cao cấp, gồm su hào, bắp cải, dưa hấu, cà rốt..., cho thu nhập 200 triệu đồng/ha. Vụ xuân 2014, xã tiếp tục đưa cây ớt cay xuất khẩu vào trồng trên 10 ha với 100 hộ tham gia. Hiện tại cây ớt đang phát triền rất tốt và được Công ty Á Châu bão lãnh về năng suất 1 tấn/sào và giá thu mua 10.000 đồng/kg.
Xem mô hình cánh đồng ớt ở xã Nam Thành.
Xem mô hình cánh đồng ớt ở xã Nam Thành.
Xem mô hình trồng nấm.
Xem mô hình trồng nấm.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị địa phương trong xây dựng NTM cần quan tâm gắn với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân, bởi mục tiêu cuối cùng của NTM là nâng cao chất lượng đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.
Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm Giám đốc công ty may về những khó khăn, thuận lợi về môi trường đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu tại Công ty may về những khó khăn, thuận lợi trong môi trường đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh xem sản phẩm của nhà máy.
Xem sản phẩm của nhà máy.
.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác đã đến tham quan nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH MLB Tenergy (Nhật Bản). Dự này được đầu tư trên tổng diện tích 25 ha tại khối 2, thị trấn Yên Thành với tổng nguồn vốn hơn 70 tỷ đồng. Nhà máy đã đầu tư xong giai đoạn I gồm 15 chuyền may và đưa vào sản xuất từ tháng 5/2013, thu hút 600 lao động người địa phương. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thật sự quan tâm đến việc bảo đảm các quyền lợi của người lao động, bao gồm thu nhập, chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để DN mở rộng quy mô sản xuất và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.  
Mai Hoa - Sỹ Minh

Tin mới