Cục Dự trữ nhà nước KV Nghệ Tĩnh đón nhận HC Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, tại TP Vinh Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính), long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính; Phạm Phan Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước; Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh uỷ;  Nguyễn Xuân Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính  trao tặng  Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư tỉnh uỷ chúc mừng  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư tỉnh uỷ chúc mừng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (thành lập từ năm 1956) trong những năm qua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao, là đơn vị dẫn đầu trong Tổng cục Dự trữ Nhà nước về kết quả tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất hàng hoá. Hiện nay, Cục có hệ thống kho tàng gồm: Mái bằng, kho A1, kho Cuốn, kho Tiệp, kho Muối... với tổng tích lượng kho chứa là 89.300 tấn. Sản lượng nhập lương thực dự trữ nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước.
Thời gian qua, Cục đã nhập tăng vật tư cứu hộ cứu nạn gồm 25 bộ xuồng cao tốc các loại, 900 bộ nhà bạt các loại, 10.000 phao áo; 29.500 phao tròn, 300 bè cứu sinh nhẹ, 40 bộ thiết bị chữa cháy rừng. Tiếp nhận (theo phương thức tiếp nhận nguyên trạng) gồm cơ sở vật chất, lao động và hàng hóa là 8.652,327 tấn muối DTQG và dự án đầu tư xây dựng kho Muối DTQG Thạch Hà từ Tổng công ty lương thực Miền Bắc. Xuất bán trên 43.000 tấn thóc và 20.000 tấn gạo. Xuất cấp không thu tiền gần 92.000 tấn gạo để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân (trong đó bao gồm lượng gạo gần 8.000 tấn đã được gia công chuyển đổi từ 11.600 tấn thóc để làm nhiệm vụ cứu trợ cho nhân dân). xuất cấp gần 2.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh khó khăn các trường dân tộc nội trú theo quyết định số 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xuất cấp vật tư cứu hộ cứu nạn là 11 bộ xuồng cao tốc các loại, 250 bộ nhà bạt các loại, 10.400 phao áo; 13.300 phao tròn, 175 bè cứu sinh nhẹ.
Trong công tác mua nhập thóc trực tiếp và  xuất cấp hàng hoá vật tư, Cục đã tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định, không xảy ra sai sót,  nhất  là trong thời điểm xuất cấp gạo khi giáp hạt, Tết Nguyên đán, các đơn vị luôn xuất cấp nhanh, góp phần đem lại cái Tết ấm no cho nhân dân nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính  trao tặng  Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể và cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể và cá nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài Chính và đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh  trong thời gian tới cần chủ động tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả nhiệm vụ được giao, là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ nhập, xuất, cứu trợ, viện trợ;  bảo quản, bảo vệ, phòng chống cháy nổ... đảm bảo an toàn về số lượng, chất lương hàng hoá dự trữ quốc gia. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tiếp thu có chọn lọc công nghệ bảo quản tiên tiến, từng hiện đại hoá hoạt động dự trữ quốc gia...
Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Tại buổi lễ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh vinh dự đón nhận  Huân chương Lao động Hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể, các nhân xuất sắc của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.
Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Nghệ Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất:
.
Hoàng Vĩnh

Tin mới