Đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ

(Baonghean.vn)-  Ngày 3/2, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, lực lượng vũ trang tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào đợt I, mùa khô 2014 – 2015 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Trung tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Quân khu 4, đoàn đại biểu 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ  nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ, nhân dân huyện Đô Lương.

Toàn cảnh lễ an táng.
Toàn cảnh buổi lễ.
Các đại biểu Trung ương, địa phương và nước bạn Lào tham dự buổi lễ.
Các đại biểu Trung ương, địa phương và nước bạn Lào tham dự buổi lễ.

Mùa khô 2014 – 2015, tỉnh Nghệ An phối hợp với 3 tỉnh của nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 81 phần mộ liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Nghệ An đã gặp rất nhiều khó khăn như thiếu thông tin, các phần mộ nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, núi rừng hiểm trở, khí hậu thời tiết khắc nghiệt… Mặc dù vậy, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã hi sinh, trong đợt 1, mùa khô 2014 – 2015,  Đội quy tập đã tìm kiếm, cất bốc và di chuyển 48 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào về nước.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa đọc điếu văn tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh đọc điếu văn tại buổi lễ.
Đại diện nước bạn Lào phát biểu cảm ơn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.
Đại diện nước bạn Lào phát biểu cảm ơn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ quê hương.
Các đại biểu đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ quê hương.

Tại buổi lễ, các đại biểu của hai nước Việt Nam, Lào đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, sát cánh bên nhau của hai nước Việt – Lào trong các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước cũng như sự hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của các chiến sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia. Đồng thời, các đại biểu và nhân dân, các em học sinh đã trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ.

Nguyên Khoa

Tin mới