Phấn đấu đưa thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, Đảng bộ thành phố Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thế Trung - Phó trưởng Ban thường trực ban Dân vận Trung ương, Trần Văn Hằng- Trưởng ban đối ngoại Quốc hội, Hà Ban, Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Trưởng ban Tổ chức TW. Dự đại hội còn có các Đoàn đại biểu đến từ TP Thanh Hóa, TP Hà Tĩnh. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Quang Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh, cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho 22 nghìn đảng viên đến từ 99 tổ chức cơ sở Đảng.

Khối đoàn thể và MTTQ chào mừng đại hội
Khối đoàn thể và MTTQ chào mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Vinh khai mạc đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Vinh khai mạc đại hội
Đồng chí  Nguyễn Thị Cẩm Tú Trưởng Ban Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Tú Trưởng Ban Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày báo cáo chính trị
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày báo cáo chính trị

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị do đồng chí Võ Viết Thanh trình bày với nội dung: Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện khó khăn chung nhưng kinh tế thành phố Vinh vẫn có bước phát triển. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,92%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người/năm tăng từ 36,47 triệu đồng lên 75,52 triệu đồng.

Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội

Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt những kế quả nổi bật. Đến nay, đã có 03 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Nghi Liên, Hưng Đông, Hưng Lộc). Công tác thu hút đầu tư được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ có 103 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 26.101,75 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như: nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế, đưa vào sử dụng cầu Bến Thủy 2, mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A, xây dựng các cầu vượt đường sắt, đường 72 m. Triển khai thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh bằng vốn WB (153 triệu USD). Tiến hành quy hoạch, cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện, hệ thống cấp nước máy trên địa bàn thành phố. Hoàn thành dự án thoát nước thành phố Vinh giai đoạn 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy Phường Hưng Phúc trình bày tham luận kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa đô thị gắn với xây dựng các danh hiệu văn hóa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy Phường Hưng Phúc trình bày tham luận kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hóa đô thị gắn với xây dựng các danh hiệu văn hóa.

Văn hóa xã hội, khoa học - công nghệ có bước phát triển. Mạng lưới giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập các bậc học  của con em trên địa bàn thành phố và khu vực. Các đề tài khoa học - công nghệ được triển khai ứng dụng có hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Các chính sách xã hội được chăm lo; công tác bảo trợ xã hội, chính sách người có công được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,69%/chỉ tiêu ĐH 1,5%.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua thành phố vẫn còn có những chỉ tiêu chưa đạt như kinh tế chưa có bước đột phá, tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt. Trong thực thi công vụ còn có cán bộ vi phạm pháp luật. Bộ mặt đô thị chưa thực sự xanh, sạch, đẹp. Tiến độ xây dựng cơ bản một số công trình, dự án còn chậm. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế. Mạng lưới trường, lớp chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là bậc học mầm non. Công tác xử lý vụ việc sau tiếp dân, sau thanh tra, kiểm tra có lúc chưa kịp thời và thiếu triệt để.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới được xây dựng trong báo cáo chính trị. Sau khi nghe các ý kiến tham luận tâm huyết và trăn trở của các đại biểu về dự đại hội, phát biểu tại đại hội đồng chí Hồ Đức Phớc Bí thư tỉnh ủy yêu cầu: “Nhiệm kỳ tới Thành phố cần bám sát các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để xây dựng Thành phố Vinh là Thành phố xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, hiện đại.

Bên cạnh đó thành phố cũng cần nâng cao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế vì thế cần tạo điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư triển khai dự án Visip 6; thu hút các dự án lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp Thành phố theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình: Dự án phát triển đô thị Vinh WB, Đại lộ Vinh - Cửa Lò…Cần quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục đào tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự phát huy dân chủ, sáng suốt giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức vì nhân dân, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần đó đồng chí mong muốn nhiệm kỳ tới Thành phố Vinh sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng bắc Trung Bộ.

Video clip đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội:

.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII
Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội đã lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất vào BCH nhiệm kỳ mới
Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội đã lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất vào BCH nhiệm kỳ mới

Buổi sáng 23/7, đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 41 đồng chí.

Sỹ Minh - Thanh Nga

Tin mới