Giao ban hợp tác bảo vệ ANTT với 2 tỉnh nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 21/8/2015, tại Công an tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội nghị hợp tác bảo vệ ANTT năm 2015 giữa Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An (CHXHCN Việt Nam) với Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (CHDCND Lào).

Tham dự hội nghị, về phía Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh; về phía Lào có đồng chí Bun Lột Khăm Pheng Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Thong Đèng Khăm Phi Thun, Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Từ sau Hội nghị giao ban năm 2014 đến nay, Công an 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay bám sát nội dung các biên bản ghi nhớ đã được ký kết, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hai bên đã tổ chức tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình ANTT ở khu vực biên giới, nhất là âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền…để chống phá hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào;

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại buổi lễ

Công an, Bộ đội biên phòng Nghệ An và Công an các tỉnh của Lào đã cung cấp trao đổi trên 750 tin, tài liệu liên quan đến ANTT ở khu vực biên giới…trên cơ sở đó, hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT trong nội địa và khu vực biên giới. Hai bên cũng đã tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân 2 bên biên giới nâng cao cảnh giác với các âm mưu và luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Phối hợp tốt trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên tuyến biên giới; Phát hiện, ngăn chặn, vận động 17 hộ, 47 khẩu người dân tộc trở về địa phương, không di cư trái pháp luật; Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ tội phạm, giữ gìn TTATXH, đảm bảo ANTT.

Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 25 ngàn lượt người, 11 ngàn lượt phương tiện, hàng hóa quá cảnh qua biên giới; phối hợp tổ chức 25 đợt với 503 lượt CBCS thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra chung khu vực biên giới; phát hiện, xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm quy chế biên giới, bắt giữ 11 vụ, 12 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, tổ chức truy bắt 06 đối tượng truy nã lẩn trốn ở Lào; tổ chức tấn công truy quét 05 nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 08 địa bàn, 37 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đại tá Nguyễn Tiến Dân - Phó Giám đốc công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hai bên đã phối hợp trao đổi thông tin giúp Công an phát hiện, bắt giữ 258 vụ, 326 đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn tuyến biên giới; thu 7,4 kg hêrôin, 158 g và 160 viên ma túy tổng hợp, 300g ma túy dạng đá, 11,8kg cần sa…Tổ chức được 12 cuộc giao ban cấp huyện, cấp xã để phối hợp trao đổi thông tin, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu và nghiệp vụ Cảnh sát cho 45 cán bộ Công an tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay.

Công an hai bên ký kết biên bản ghi nhớ
Công an hai bên ký kết biên bản ghi nhớ

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ XXIV năm 2015.

Mạnh Cường

Tin mới