Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác mặt trận giữa Việt Nam và Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 03/9, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2015.

Tham dự hội nghị, về phía nước bạn Lào có đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam và tỉnh Nghệ An có các đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch  Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng lẵng hoa tươi trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn những trao đổi kinh nghiệm hoạt động mặt trận của Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của hai nước nói chung và của tỉnh Nghệ An, đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động công tác mặt trận của mỗi nước. Trong đó tập trung trao đổi về một số vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc; công tác quản lý hoạt động tôn giáo; vai trò của các tổ chức thành viên tham gia vào công tác mặt trận.

Riêng đối với tỉnh Nghệ An, hoạt động của MTTQ các cấp tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cũng đã chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc thẩm tra
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẻ một số hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham dự hội nghị
Các đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao đổi về vai trò của Hội Cựu chiến binh tham gia công tác mặt trận.

MTTQ các cấp Nghệ An cũng đã chủ trì thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào, trong đó nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. MTTQ các cấp cũng đã tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, giám sát các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử.

Nghệ An là tỉnh có chung đường đường biên với 3 tỉnh nước bạn Lào, cho nên công tác đối ngoại, chăm lo xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa Nghệ An và tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên nói riêng, góp phần củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị bền vững giữa hai nước. Năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn...

Đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Vũ Trọng Kim trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa đào tạo cho cán bộ Mặt trận Lào.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Trong thời gian 18 ngày, 35 cán bộ học viên đã hoàn thành 7 vấn đề cơ bản của Mặt trận và báo cáo chuyên đề mà cán bộ Mặt trận Lào quan tâm do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam trực tiếp truyền đạt; tham gia một số hoạt động thực tế ở một số tỉnh, thành trong cả nước./.

Mai Hoa

Tin mới