Triển khai công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2015 – 2016

(Baonghean.vn) – Ngày 28/9, Ban Công tác đặc biệt (CTĐB) tỉnh Nghệ An và Ban CTĐB 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước CHND Lào tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào mùa khô 2014-2015 và bàn kế hoạch thực hiện trong mùa khô 2015-2016.

Dự hội nghị, về phía Nước CHND Lào có Đoàn đại biểu Ban CTĐB tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Khăm Xẻn Ma Ni Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban CTĐB tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ban CTĐB tỉnh Viêng Chăn do Thượng tá Bun Ma Vông Đa La Xẻng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban CTĐB tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ban CTĐB tỉnh Xây Xổm Bun do đồng chí Văn Khăm Kềnh, Phó Giám đốc Sở Lao động phúc lợi và Xã hội làm trưởng đoàn….

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban CTĐB tỉnh Nghệ An và các đồng chí trong Ban CTĐB tỉnh.

Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào mùa khô 2014-205 và triển khai kế hoạch mua khô 2015-2016.
Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2014-2015 và triển khai kế hoạch mùa khô 2015-2016.
Đoàn đại biểu 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun tham gia hội nghị.
Đoàn đại biểu 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun tham gia hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở mùa khô 2014-2015: Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, sâu sát của các Ban CTĐB Việt Nam và Lào, nên công tác quy tập đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Đội Quy Tập đã quy tập được 77/81 hài cốt liệt sĩ, đạt 95,1% so với kế hoạch (trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ biết họ, tên và quê quán, 4 hài cốt có họ tên chưa biết quê quán, đơn vị); Ban CTĐB của 4 tỉnh đã phối hợp tổ chức 2 đợt tiếp nhận và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương đảm bảo an toàn trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi thức và phong tục tập quán địa phương…

Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc thư khen của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả tìm kiếm mùa khô 2014-2015.

Tại hội nghị Ban CTĐB của 4 tỉnh cũng đã chỉ rõ những khó khăn tồn tại của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hiện nay như: Phần lớn số mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, nhiều vị trí mai táng liệt sĩ thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên khó xác định được, thông tin về các phần mộ liệt sỹ hạn chế...

đồng chí Khăm Xẻn Ma Ni Vông, Ủy viên Ban Thườn vụ tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban CTĐB tỉnh Xiêng Khoảng
Đồng chí Khăm Xẻn Ma Ni Vông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban CTĐB tỉnh Xiêng Khoảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân các bộ tộc Lào đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong mùa khô năm 2015-2016 này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho tỉnh Nghệ An phối hợp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun tìm kiếm, quy tập 80 phần mộ liệt sỹ. Căn cứ trên mục tiêu nhiệm vụ, tại hội nghị, Ban CTĐB của 4 tỉnh đã dành nhiều thời gian phân tích, đề ra các biện pháp để thực hiện tốt việc quy tập hài cốt các liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Thượng tá Bun Ma Vông Đa La Xẻng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban CTĐB tỉnh Viêng Chăn
Thượng tá Bun Ma Vông Đa La Xẻng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban CTĐB tỉnh Viêng Chăn cho biết tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác phối hợp, tăng cường chỉ đạo các địa phương làm tốt việc tìm kiếm.
đồng chí  Văn Khăm Kềnh, Phó Giám đốc Sở Lao động phúc lợi và xã hội tỉnh Xây Xổm Bun nêu những khó khăn trong công tác tìm kiếm, cất bốc hiện nay song Xây Xổm Bun vẫn quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt kế hoạch đề ra.
Đồng chí Văn Khăm Kềnh, Phó Giám đốc Sở Lao động phúc lợi và xã hội tỉnh Xây Xổm Bun nêu những khó khăn trong công tác tìm kiếm, cất bốc hiện nay song Xây Xổm Bun vẫn quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ những nội dung hợp tác đã thống nhất trong hội nghị: Ban CTĐB 4 tỉnh cần tiếp tục quán triệt nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun đến các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân; Phát động cán bộ, nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia dẫn đường, chỉ mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa mong muốn 03 tỉnh Tăng cường hộ trợ phương tiện, lực lượng truy quét, dẫn đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa mong muốn 03 tỉnh tăng cường hỗ trợ phương tiện, lực lượng truy quét, dẫn đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập

Đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: Các phần mộ liệt sĩ còn lại trên địa bàn 3 tỉnh chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng an ninh không đảm bảo, các tỉnh cần phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung, chương trình, phối hợp hoạt động đúng kế hoạch; Tăng cường hộ trợ phương tiện, lực lượng truy quét, dẫn đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ quy tập.

ký biên bản thỏa thuận cùng với Ban CTĐB 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun về kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun mùa khô 2015-2016.
Ký biên bản thỏa thuận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun mùa khô 2015-2016.
4 tỉnh quyết tâm phối hợp tốt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm đạt hiệu quả cao hơn.
4 tỉnh quyết tâm phối hợp tốt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm đạt hiệu quả cao hơn.

Tại Hội nghị, Ban CTĐB tỉnh Nghệ An đã ký biên bản thỏa thuận cùng với Ban CTĐB 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun về kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun mùa khô 2015-2016. 

Thanh Sơn

Tin mới