Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội. 

Về dự Đại hội còn có đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước,  Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng vinh dự được đón đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về dự Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra trong phiên trù bị (chiều 12/10) gồm 15 đồng chí, trong đó có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

Đại hội có sự tham gia của 450 đại biểu đến từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 350 đại biểu khách mời.

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội khoá XVIII. Trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với những thành tựu đáng chú ý trên mọi lĩnh vực. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội khoá XVIII.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội khoá XVIII.

Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,89%; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ tăng gần gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách năm 2015 dự kiến đạt 10.034 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2010. 

Hạ tầng kinh tế được chú trọng đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghiệp với nhiều công trình, dự án lớn trong nhiệm kỳ như: đường Tây Nghệ An; đường Châu Thôn - Tân Xuân; cầu Bến Thủy 2; 6 cầu vượt; cảng Cửa Lò (nâng cấp cho tàu trên 1 vạn tấn vào ra); Cảng hàng không quốc tế Vinh; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Nhà máy xi măng Sông Lam 1 và 2; Nhà máy Tôn Hoa Sen; Nhà máy sữa TH; Nhà máy chế biến thực phẩm Massan; Nhà máy chế biến cá Royal Foods; Nhà máy điện tử BSE;…Hạ tầng nông thôn được nâng cấp với 27% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến hết năm 2015 có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện nhà đầu tư xem mô hình quy hoạch KCN, đô thị - dịch vụ VSIP Nghệ An.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện nhà đầu tư xem mô hình quy hoạch KCN, đô thị - dịch vụ VSIP Nghệ An.
Cầu vượt đường sắt Nghi Xuân - 1 trong 6 cầu vượt được hoàn thành trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Cầu vượt đường sắt Nghi Xuân - 1 trong 6 cầu vượt được hoàn thành trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, ngành giáo dục của tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế và các kỳ thi phổ thông. Năm 2015, 65% các trường đạt chuẩn quốc gia, đạt mục tiêu đề ra. 

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, lao động việc làm, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5 - 8%, vượt mục tiêu 10% Nghị quyết đề ra. 

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ. 

Dan ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng di sản của UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng khách quan nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp để nâng cao tốc độ tăng trưởng, phát triển của kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII, trở thành tỉnh khá, tỉnh công nghiệp, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra.

Trong phiên khai mạc, Đại hội sẽ được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo; nghe báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII; thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. 

Báo Nghệ An điện tử liên tục cập nhập thông tin và hình ảnh của sự kiện.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới