Miền Tây: Thêm 7 xã vùng sâu có điện lưới quốc gia

(Baonghean.vn) – Ngày 8/10, tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức lễ đóng điện cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An đợt 1. Với lễ đóng điện này, trong tháng 10/2015, 7 xã vùng sâu của 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu chính thức có điện lưới quốc gia.

Hệ thống điện nông thôn xã vùng sâu, vùng xa Phà Đánh, huyện miền núi Kỳ Sơn chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.
Hệ thống điện nông thôn xã Phà Đánh, huyện miền núi Kỳ Sơn chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An được chính thức khởi công vào ngày 21/6/2015 tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay đã có 7 xã đủ điều kiện đóng điện, đó là Phà Đánh, Mường Lống, Na Loi, Bắc Lý, Mỹ Lý (Kỳ Sơn); xã Nhôn Mai (Tương Dương) và xã Châu Phong (Quỳ Châu). Từ ngày 8/10 đến 30/10/2015, lần lượt 7 xã nói trên sẽ lần lượt được sử dụng điện lưới quốc gia.

Sau 108 ngày thi công, có 5 xã ở Kỳ Sơn, 01 xã ở huyện Tương Dương, 01 xã ở huyện Quỳ Châu đã có thể đóng điện.
Sau 108 ngày thi công, có 5 xã ở Kỳ Sơn, 1 xã ở huyện Tương Dương, 1 xã ở huyện Quỳ Châu đã có thể đóng điện.

Dự án có mục tiêu là cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đồng bào tại các xã, thôn bản, khu vực miền núi vùng sâu vùng xa chưa có điện; đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị tỉnh Nghệ An.

Dự án xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện, gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn. Tổng mức đầu tư dự án là 782 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn ngân sách nhà nước, 15% vốn đối ứng từ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2015 - 2016, dự án tiến hành đầu tư các hạng mục cấp bách với việc triển khai thi công đưa điện lưới quốc gia về 16 trung tâm xã chưa có điện của 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là 206 tỷ đồng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền yêu cầu chính quyền các địa phương, các ngành liên quan của tỉnh tích cực triển khai việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền yêu cầu chính quyền các địa phương, các ngành liên quan tích cực thực hiện bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án xây dựng công trình cấp điện nông thôn sớm hoàn thành.

Phát biểu tại buổi lễ đóng điện tại xã Phà Đánh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực thi công của Công ty Điện lực Nghệ An và các sở,ban, ngành địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: “Công ty Điện lực Nghệ An, UBND huyện Kỳ Sơn, UBND xã Phà Đánh tổ chức quản lý, vận hành tốt hệ thống cấp điện đảm bảo, an toàn, chất lượng, phát uy hiệu quả”.

Các đại biểu dự lễ đóng điện cắt băng khánh thành hệ thống trạm biến áp mới.
Các đại biểu dự lễ đóng điện cắt băng khánh thành hệ thống trạm biến áp mới.
Sau lễ đóng điễn, điện lưới đã về với nhà ông Kha Văn Pha, bản Kẹo Lực 3 xã Phà Đánh.
Sau lễ đóng điện, điện lưới đã về với nhà ông Kha Văn Pha, bản Kẹo Lực 3 xã Phà Đánh.
Loa, đài đã vang vang những bài hát ơn Đảng, ngợi ca quê hương đổi mới.
Đồng bào các dân tộc xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) mở loa, đài với những bài hát ngợi ca quê hương đổi mới.

Với việc 7 xã vùng sâu, vùng xa được đóng điện trong tháng 10/2015, Công ty Điện lực Nghệ An đã về đích sớm trước 15 tháng so với quyết định phê duyệt dự án đầu tư của Bộ Công Thương. Công ty cũng đang nỗ lực, tiếp tục đóng điện cho 9 xã còn lại (16 xã trong giai đoạn 1) trước ngày 30/12/2015./.

Thanh Sơn

Tin mới