Tin tưởng Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An”. 

Đó là lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

g chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao trong bối cảnh tình hình kinh tế - an ninh, chính trị thế giới, khu vực và cả nước gặp nhiều thách thức. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đại hội dành thời gian phân tích, đánh giá sâu về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu và 8 giải pháp chính được nêu trong Báo cáo Chính trị để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực như mục tiêu mà Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để Đại hội cùng thảo luận. 

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và của các vùng kinh tế trọng điểm. 

Thứ hai, đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong phiên khai mạc sáng nay, Đại hội cũng được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội khoá XVIII, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII.
 
Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
Đại hội biểu quyết thông qua tư cách đại biểu.
Đại hội biểu quyết thông qua tư cách đại biểu.

Trong phiên họp chiều nay bắt đầu lúc 13h30, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận các Văn kiện Đại hội và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII. Kết quả bầu cử được công bố vào cuối buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII tiến hành họp lần thứ nhất ngay sau đó. 

Báo Nghệ An điện tử sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về sự kiện.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới