Nâng cao trách nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc họp thẩm tra một số báo cáo sẽ được trình tại kỳ họp 15 HĐND tỉnh tới.

Cùng tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cần xây dựng chủ động để xây dựng các báo cáo, tờ trình đạt chất lượng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.

Thẩm tra về báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2015, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung do Công an tỉnh trình bày. Năm 2015, các cấp, ngành đã phối hợp tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội rất hiệu quả; bả vệ tốt Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề an ninh ở vùng đặc thù mà Ban Pháp chế HĐND tỉnh quan tâm.

Đặc biệt, các vụ án phức tạp đều được điều tra làm rõ và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, báo cáo chưa bao quát được tình hình, kết quả chung của các ngành.

Cần bổ sung vào báo cáo về nhiệm vụ bảo vệ an ninh phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh; làm rõ nguyên nhân tăng các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; đặt ra trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, tổ chức cai cho các đối tượng nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn đánh bạc, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức.  

Đai diện Công an tỉnh báo cáo tinh hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2015
Đai diện Công an tỉnh báo cáo tinh hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2015, băn khoăn của các thành viên Ban Pháp chế đặt ra, năm 2015, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn chưa thật sự giảm so với năm trước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm nhấn mạnh, cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong các tầng lớp nhân dân, từ đó hạn chế tai nạn giao thông.

Cùng với đó, quan tâm đảm bảo tốt về hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông; tiếp tục đấu tranh đối với tình trạng xe quá khổ, quá tải để đảm bảo an toàn giao thông. Nghiên cứu để có nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cấp huyện; làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở từng địa bàn.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lớp tập huấn
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra báo cáo công tác cải cách hành chính và công tác thi hành án dân sự năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới