Ông Nguyễn Đức Chung được đề cử làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, sáng nay (3/11), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội. 

Về phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó Bí thư Thành ủy là ông Đào Đức Toàn và Nguyễn Đức Chung, ông Đào Đức Toàn cho biết: "Tôi sẽ phụ trách mảng xây dựng Đảng. Còn đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội này, đồng chí sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội".

c
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, sáng nay (3/11), Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khoá XVI đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công của Đại hội.

Tham dự buổi lễ bế mạc có ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá XVI phát biểu bế mạc đại hội.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá XVI phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá XVI cho biết: Đại hội vui mừng nhận được sự quan tâm sâu sắc, cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt, những lẵng hoa tươi thắm của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số tỉnh, thành phố chúc mừng Đại hội. Đặc biệt, Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố; đại diện Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ đến dự và chúc mừng Đại hội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ: “Thực hiện tư tưởng chỉ đạo và cũng là định hướng phát triển của Đại hội XVI: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội; khẳng định quyết tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV và Nghị quyết Đại hội.

Các Văn kiện được Đại hội lần thứ XVI thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội tin tưởng sâu sắc, với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm hun đúc qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ; khẳng định ý chí, quyết tâm, niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới, bà Ngô Thị Thanh Hằng hứa: Để thực hiện tốt định hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI và từng đồng chí đại biểu, đại diện cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

“Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh hơn nữa; học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực và sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu xây dưng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

** Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá mới đã ra mắt gồm 74 đồng chí. Ban chấp hành cũng đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu 4 Phó Bí thư. Bà Ngô Thị Thanh Hằng được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo VOV.VN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới