Phải thay đổi tư tưởng để xây dựng Nghệ An phát triển

(Baonghean.vn) – Sáng 22/11, trong buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc khẳng định như trên khi trả lời câu hỏi của cử tri phường Hồng Sơn, TP Vinh về nguyên nhân kinh tế Nghệ An chậm phát triển .

Cùng dự có ông Hồ Quang Thành -  Giám đốc Sở TT –TT và  lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Vinh.

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại hội trường phường Hồng Sơn, TP Vinh.
Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại hội trường phường Hồng Sơn, TP Vinh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại biểu HĐND tỉnh, TP Vinh bầu tại phường dự buổi tiếp xúc cử tri.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc -  cùng đại biểu HĐND tỉnh, TP Vinh dự buổi tiếp xúc cử tri phường Hồng Sơn.

Tại hội nghị, cử tri phường Hồng Sơn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề xây dựng hạ tầng trên địa bàn. Trong đó, đề nghị tỉnh và TP Vinh quan tâm bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án Trụ sở hành chính, Trạm y tế và trường Mầm non của phường.

Ngành điện lực bố trí kinh phí và thực hiện di dời trạm biến áp điện sát tường Nhà văn hóa khối 5; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Lê Mao nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị, cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát, di dời lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh vì gây ô nhiễm môi trường; điều chỉnh chỉ giới tuyến đường đê du lịch ven sông Vinh để nhân dân yên tâm sinh sống và cải tạo, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; sớm thực hiện Dự án Văn Miếu Vinh.

Cử tri Hồ Xuân Thành, khối 6, phường Hồng Sơn, TP Vinh phát biểu ý kiến.
Cử tri Hồ Xuân Thành, khối 6, phường Hồng Sơn, TP Vinh phát biểu ý kiến.

Cử tri cũng cho biết, dự án xây dựng tòa nhà Vietinbank chi nhánh Nghệ An làm sụt lún, hư hỏng nhà các hộ dân cư liền kề nên đề nghị tỉnh, TP Vinh có ý kiến chỉ đạo chủ đầu từ thực hiện việc đền bù kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng có kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp các ki ốt phía Tây, phía Đông đình chợ Vinh. Tỉnh cũng xem xét cho phép phường, xã được ký hợp đồng lao động cho bảo vệ, tạp vụ; chế độ cho cán bộ ở khối, xóm; giải pháp chấm dứt quảng cáo, rao vặt.

Một vấn đề cử tri rất quan tâm, là tỉnh cần thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động; tăng cường phổ biến pháp luật ở cơ sở; đồng thời đề nghị nâng cao chất lượng của đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tại các phiên thảo luận ở nghị trường.

Cử tri Trần Quốc Khánh, khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh phát biểu ý kiến.
Cử tri Trần Quốc Khánh, khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị,  Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri và giao TP Vinh xử lý các vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền như: đẩy nhanh việc xây dựng trụ sở của phường Hồng Sơn tại địa điểm mới, theo đó toàn bộ tiền đấu giá đất tại địa điểm phường hiện tại sẽ được giao cho phường Hồng Sơn để thực hiện dự án.

Bí thư tỉnh ủy cũng nêu các giải pháp của tỉnh giải quyết các quyền lợi của nhân dân bị ảnh hưởng xây do xây dựng trụ sở ngân hàng Vietinbank; có giải pháp hợp lý để đẩy nhanh việc xây dựng các ki ốt ở phía Tây và phía Đông đình chợ Vinh; lập lại trật tự, kỷ cương ở chợ Vinh. Đối với việc giải quyết lò đốt rác ở Bệnh viện Đa khóa TP Vinh, yêu cầu cần giảm công suất đốt; đồng thời lựa chọn địa điểm mới tránh xa khu dân cư để di dời.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trả lời kiến nghị của cử tri phường Hồng Sơn, TP Vinh.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc trả lời kiến nghị của cử tri phường Hồng Sơn, TP Vinh.

Về vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh mà cử tri quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề, muốn tỉnh phát triển trước hết cần thay đổi tư tưởng theo phương châm “lợi mình, lợi người”, đồng thời phát huy nội lực, cải cách các chính sách, cơ chế để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đang tích cực xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu ngân sách; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc.

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến cử tri và giao các ngành liên quan giải quyết; đồng thời có văn bản gửi UBND TP Vinh, phường Hồng Sơn để cử tri được biết và giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị này của các cấp, các ngành liên quan./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới