Đại biểu HĐND tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, tiếp tục kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI chính thức thông báo kết quả bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Về phía khách mời Trung ương, có đồng chí Phan Trung Lý - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Dự phiên làm việc có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Châu - Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Tặng hoa và cảm ơn ông Trần Hồng Châu - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ông Hồ Đức Phớc tặng hoa ông Trần Hồng Châu - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Tặng hoa chúc mừng ông Hồ Đức Phớc nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Hồ Đức Phớc nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Hồ Đức Phớc phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đại biểu HĐND tỉnh - đại diện cử tri tỉnh nhà, đã tín nhiệm bầu ông vào vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Hồ Đức Phớc phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ông Hồ Đức Phớc phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

HĐND là cơ quan quyền lực cao, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân. Với trọng trách nặng nề của người đứng đầu HĐND tỉnh, ông khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhệm vụ được giao, thực hiện đúng quyền năng do luật pháp quy định. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí nguyên giữ các chức vụ chủ chốt trong HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và UBND tỉnh vì những đóng góp to lớn trong thời gian qua. 

Tặng hoa và cảm ơn các đồng chí nguyên giữ các chức vụ chủ chốt trong HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và cảm ơn các đồng chí nguyên giữ các chức vụ chủ chốt trong HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Hồ Đức Phớc đã trao Huân chương Lao động cho 2 đại biểu HĐND tỉnh có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước: ông Trần Hồng Châu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; ông Trần Công Dương - nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Trao tặng Huân chương lao động cho ông Trần Hồng Châu và ông Trần Công Dương.
Trao tặng Huân chương lao động cho ông Trần Hồng Châu và ông Trần Công Dương.
Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp.
Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các vấn đề được cử tri quan tâm như: Việc thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ về hỗ trợ các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến; hiệu quả trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”;…

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới