Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Thứ trưởng, Bộ Nội Vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trong cả nước để tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phru đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Nghệ An, tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Cao Thị Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện một số ngành chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo đánh giá công tác năm 2015 tại hội nghị, nêu rõ: Trong năm, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ cả nước tập trung cao cho việc hoàn thiện chính sách, thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ngành cũng tham mưu để Chính  phủ quyết định tăng lương đối với một số đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công; tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ hưu.

Đại diện các sở, ban, ngành tham gia hội nghị
Đại diện các sở, ban, ngành tham gia hội nghị.

Bộ Nội vụ và ngành nội vụ cũng đã tham mưu trình Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Tổ chức chính quyền năm 2015, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi và đúng hẹn ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng; văn thư – lưu trữ; quản lý hội, công tác thanh niên, công tác cán bộ nữ và các nhiệm vụ khác cũng được Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong cả nước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý.

Các đại biểu các sở, ban, ngành tham gia hội nghị
Các đại biểu sở, ban, ngành tham gia hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực Bộ và ngành Nội vụ trong cả nước trong năm 2015, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trong cả nước phát triển, tạo tạo môi trường kinh doanh ở Việt Nam rất tốt.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn đang đặt ra trong công tác Nội vụ yêu cầu tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Trong đó, đội ngũ cán bộ trong hệ thống nội vụ cần nhận thức tốt hơn về vai trò của mình trong công tác tham mưu tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ cấu cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ phù hợp thống nhất với tiến trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Đôn đốc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cải thủ tục hành chính, các lĩnh vực trọng tâm, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, dịch vụ công, góp phần xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính quền địa phương, nghiên cứu phân cấp mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương.

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính. Quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức. 

Nâng cao năng lực công tác, xây dựng phong cách, tác phong, văn minh công sở trong đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ...

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới