Ban chỉ đạo Tây Bắc và Cảng Nghệ Tĩnh tặng quà Tết cho hộ nghèo ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu tới thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc 2 xã Phú Sơn và Đồng Văn, huyện Tân Kỳ tại trụ sở UBND xã Phú Sơn.

Cùng đi với đoàn, về phía Ban chỉ đạo Tây Bắc có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Bắc và các thành viên. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Muốn đến xã Phú Sơn, đoàn công tác vượt sông con bằng đò ngang qua sông Con.
Đoàn công tác vượt sông bằng đò ngang qua sông Con đến xã Phú Sơn ( Tân Kỳ).
Sau đó phải đi bộ khoảng 1,5km.
Đoàn công tác phải đi bộ khoảng 1,5km đến nơi tặng quà.

Là xã cách xa trung tâm huyện, mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương các cấp, tuy nhiên do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nên Phú Sơn vẫn còn nhiều khó khăn. Trình độ dân trí thấp, không đồng đều, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản suất, chăn nuôi của nhiều hộ dân chưa nâng cao được hiệu quả kinh tế. Trong khi đó, hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ, khi xã Phú Sơn bị cô lập hoàn toàn... Chính vì vậy, dù đã rất nỗ lực trong sản xuất nhưng đến nay xã Phú Sơn vẫn còn tới 39% hộ nghèo (theo chuẩn mới).

Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt
Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt phát biểu chúc Tết và chia sẻ những khó khăn mà nhân dân 2 xã Phú Sơn, Đồng Văn. Đồng chí mong muốn bà con nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong lao động, sản xuất để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Tại lễ trao quà, đồng chí Nguyễn Cảnh Việt ân cần thăm hỏi sức khỏe bà con và chúc các gia đình ở xã Phú Sơn, Đồng Văn đón một năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời lưu ý, với tiềm năng đất bãi rộng, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và nhà nước, bản thân mỗi người dân cũng cần áp dụng những phương thức sản xuất mới, chọn các giống cây con phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vào sản xuất. Từ đó vươn lên rong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho đại diện 10 hộ nghèo xã Bảo Nam.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 10 hộ nghèo của xã Phú Sơn.

Dịp này, thay mặt Ban chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã trao 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 50 hộ nghèo của xã Phú Sơn; 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 50 hộ nghèo của xã Đồng Văn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng quà an sinh xã hội, đón Tết Bính Thân 2016 do Ban chỉ đạo Tây Bắc vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Công ty
Thay mặt hộ nghèo 2 xã Phú Sơn và Đồng Văn, lãnh đạo 2 xã nhận món quà mang ý nghĩa giúp hộ nghèo 2 xã đón Tết Bính Thân thật đầm ấm từ lãnh đạo Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Cũng nhân dịp này, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tặng 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho hộ nghèo 2 xã Phú Sơn và Đồng Văn.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới