ĐH Vinh nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào BVANTQ của Bộ Công an

(Baonghean.vn)- Chiều 19/1, Trường Đại học Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên, an ninh trật tự trường học, nội trú- ngoại trú năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Tới dự có Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hệu trưởng trường Đại học Vinh, đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh Nghệ An, công an các phường, xã, khối xóm  trên địa bàn thành phố  và các vùng phụ cận
 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Trường Đại học Vinh hiện có 46.428 học sinh, sinh viên, học viên ( HSSV,HV) trong đó có 508 lưu học sinh Lào- Thái Lan. Trong số 25.718 HSSV,HV đang học tập trung tại trường có 1.666 em ở trong ký túc xá của nhà trường ( chiếm 6,4%), số HSSV,HV ở ngoại trú và tạm trú trên các phường, xã thuộc địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận chiếm 94,6%.
Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định công tác đảm bảo an ninh trường học, quản lý HSSV nội- ngoại trú luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của nhà trường
Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định công tác đảm bảo an ninh trường học, quản lý HSSV nội- ngoại trú luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của nhà trường
Đại diện học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh dự hội nghị
Đại diện học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh dự hội nghị
Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua học tập, Ban giám hiệu và các đoàn thể nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khen thưởng- kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với HSSV.
Đại tá Phan Tuấn Phượng- Trưởng phòng PA83 Công an tỉnh thông báo một số nội dung về công tác an ninh trường học trong tình hình mới, đồng thời đánh giá Đại học Vinh là một điểm sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ
Đại tá Phan Tuấn Phượng- Trưởng phòng PA83 ( Công an tỉnh) thông báo một số nội dung về công tác an ninh trường học trong tình hình mới, đồng thời đánh giá Đại học Vinh là một điểm sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ
Trong năm 2015, nhà trường đã khen thưởng 2.306 HSSV, xử lý kỷ luật 32 em, triệu tập, giáo dục nhắc nhở 68 em. Sau mỗi học kỳ, năm học, nhà trường tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trên tất cả các lĩnh vực. Qua phân loại có 88,55% đạt loại khá, giỏi, xuất sắc, 10,95% đạt loại trung bình.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đại diện Ban cán sự khối 9, phường Trường Thi ( Thành phố Vinh) phát biểu tham luận về mô hình HSSV tự quản
Đại diện Ban cán sự khối 9, phường Trường Thi ( Thành phố Vinh) phát biểu tham luận về công tác phối hợp triển khai thực hiện mô hình HSSV tự quản đối với sinh viên tạm trú trên địa bàn
Với số lượng học sinh đông, phần lớn ở ngoại trú, công tác đảm bảo ANTT trường học và quản lý HSSV nội, ngoại trú được Trường Đại học Vinh đặc biệt chú trọng với nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực. Trong đó mô hình sinh viên tự quản trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Vinh đã được công an Tỉnh Nghệ An chọn làm mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. 
Đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư đoàn trường Đại học Vinh tham luận về các giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa học đường
Đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư đoàn trường Đại học Vinh tham luận về các giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa học đường, bài trừ tệ nạn xã hội trong HSSV
Thừa ủy quyền, Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng phòng PA 83 ( Công an tỉnh Nghệ An) trao cờ thi đua và bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an cho Trường Đại học Vinh
Thừa ủy quyền, Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng phòng PA 83 ( Công an Nghệ An) trao cờ thi đua và bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an cho Trường Đại học Vinh
Bước sang năm 2016, Trường đại học Vinh các định tiếp tục đổi mới công tác quản lý HSSV phù hợp với tái cấu trúc của nhà trường và yêu cầu tuyển sinh theo nhóm ngành, tổ chức sâu rộng mô hình sinh viên tự quản trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thường xuyên tuyên truyền để mỗi sinh viên ý thức và thực hiện tốt quy chế sinh viên tự quản....
Trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân tiêu biểu
Trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân tiêu biểu
Dịp này,Trường đại học Vinh vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an, có 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trường Đại học Vinh được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận là tập thể lao động xuất sắc và là 1 trong 10 trường được tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HSSV năm 2015
Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HSSV năm 2015
Cũng tại hội nghị, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh tặng giấy khen cho 42 HSSV có thành tích xuất sắc trong phong trào HSSV năm 2015
Khánh Ly

Tin mới