121 vụ việc được xử lý thông qua giám sát của Mặt trận tổ quốc

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia cùng với cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Một trong những nội dung được tập trung đó là triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Theo đó, MTTQ các cấp đã triển khai 6 chương trình giám sát của Trung ương và 3 chương trình giám sát của MTTQ tỉnh, liên quan về chế độ chính sách đối với người có công; hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; công tác quản lý, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc; giám sát việc thực hiện các kết luận của UBND tỉnh về xử lý ô nhiễm môi trường...

MTTQ tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Thanh Chương
MTTQ tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Thanh Chương

Ngoài ra, ở các huyện, thành, thị xã cũng đã chủ động giám sát tập trung vào việc quản lý và sử dụng các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp; các nguồn xã hội hóa giáo dục...

Kết quả năm 2015, ở cấp tỉnh và huyện, thành, thị xã đã tổ chức hơn 600 cuộc giám sát, trong đó có 135 vụ, việc được kiến nghị xử lý và đã có 121 vụ được giải quyết.

Song song với đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã cũng đã đảm nhiệm vai trò giám sát đầu tư cộng đồng. Kết quả năm 2015 đã thực hiện 4.066 cuộc giám sát với 1.446 vụ việc được kiến nghị xử lý, trong đó có 1325 vụ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu dân cử với cử tri và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri được MTTQ các cấp tổng hợp để chuyển và báo cáo với cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó góp phần điều chỉnh và khắc phục nhiều sai phạm, thiếu sót, từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới