Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tới dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9 (Hưng Nguyên).

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác thành kính làm lễ trước phần mộ 217 liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh ngã xuống ngày 12/9/1930.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác thành kính làm lễ trước phần mộ 217 liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh ngã xuống ngày 12/9/1930.

Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi ghi dấu sự hy sinh của 217 liệt sỹ trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 trước sự đàn áp dã man của thực dân Pháp. Nơi đây đã trở thành biểu tượng thiêng liêng về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và xả thân vì nghĩa lớn của nhân dân Nghệ An, là địa chỉ đỏ trong lòng các thế hệ hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng dâng hương trước khu mộ các liệt sỹ.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng dâng hương trước khu mộ các liệt sỹ.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, đoàn đại biểu kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn, nguyện đoàn kết, thống nhất tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc, bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không ngừng lao động, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Đoàn làm lễ tại Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Đoàn làm lễ tại Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt đoàn công tác dâng hoa lên bàn thờ liệt sỹ...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt đoàn công tác dâng hoa lên bàn thờ liệt sỹ...
... và nén hương thơm tri ân sự ngã xuống của các liệt sỹ vì độc lập, tự do cho dân tộc.
... và nén hương thơm tri ân sự ngã xuống của các liệt sỹ vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương trước bàn thờ liệt sỹ.
Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương trước bàn thờ liệt sỹ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác cũng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9, mong rằng đây sẽ là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của cha anh đi trước.

Đoàn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích.
Đoàn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích...
... và chăm sóc cây đa vừa trồng.
... và chăm sóc cây đa vừa trồng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cây xanh vừa trồng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng mong rằng đây sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cây xanh vừa trồng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng mong rằng khu di tích sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau.

Tiếp đó, đoàn công tác tới thăm Đền Làng Sen (xã Kim Liên, Nam Đàn). Đây là ngôi đền được nhân dân góp công của xây dựng vào năm 1882 và đã được sắc phong nhiều lần dưới thời đại phong kiến.

Ngày 9/12/1961, trong lần thứ 2 về thăm quê, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm đền, gặp gỡ và trò chuyện với cán bộ chủ chốt và nhân dân huyện Nam Đàn.

Rời Hưng Nguyên, đoàn về thăm xã Kim Liên, Nam Đàn.
Rời Hưng Nguyên, đoàn về thăm xã Kim Liên, Nam Đàn.
Các đồng chí trong đoàn công tác vui mừng trước sự khang trang, đổi mới của làng quê xứ Nghệ.
Các đồng chí trong đoàn công tác vui mừng trước sự khang trang, đổi mới của làng quê xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền Làng Sen.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền Làng Sen...
... và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên ngôi đền vinh dự được Bác Hồ tới thăm trong lần thứ 2 Người về thăm quê năm 1961.
... và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên ngôi đền vinh dự được Bác Hồ tới thăm trong lần thứ 2 Người về thăm quê năm 1961.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng các thành viên đoàn công tác tới thăm di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi và trò chuyện với nhân dân địa phương.

Sáng cùng ngày, đoàn tới thăm di tích Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội của Bác Hồ.
Sáng cùng ngày, đoàn tới thăm di tích Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội của Bác Hồ.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng tận tình thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con nhân dân xã Kim Liên.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng tận tình thăm hỏi, trò chuyện cùng bà con nhân dân xã Kim Liên.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới