Lãnh đạo Huyện ủy Nam Đàn: Trồng cây đa Tân Trào tại Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) -  Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân và hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, ngày 17/2, đồng chí Thái Thanh Qúy, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư huyện ủy Nam Đàn đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn trồng “cây đa Tân Trào” tại khu tưởng  niệm chí sỹ yêu nước  Phan Bội Châu.

Đồng chí Thái Thanh Quý trồng cây tại bảo tàng Phan Bội Châu.
Đồng chí Thái Thanh Quý trồng cây tại bảo tàng Phan Bội Châu.
Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn, đồng chí Thái Thanh Qúy cùng đại diện lãnh đạo huyện tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân bậc tiền bối cách mạng, người con ưu tú của quê hương. Đồng thời tổ chức trồng cây đa Tân Trào ngay trong khuôn viên khu tưởng niệm cụ Phan Bội Châu. 
Đây là cây đa được TW Hội người cao tuổi Việt Nam nhân giống từ Tân Trào huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, mang về trồng tại khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng nguyên nhân dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2012 theo chương trình trồng 50 triệu cây xanh của Hội Người cao tuổi cả nước.
Đến nay cây đa phát triển xanh tốt, được Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An chiết ghép để nhân rộng trong toàn tỉnh và dịp này Nam Đàn là 1 trong 5 huyện được tặng để trồng tại Khu lưu niệm Cụ Phan Bội Châu./.
Thúy Tình - Đậu Thắng
Đài Nam Đàn
TIN LIÊN QUAN

Tin mới