Trường Đại học Vinh đề nghị tỉnh Gifu mở trung tâm dạy tiếng Nhật

(Baonghean.vn) – Đây là một những vấn đề được lãnh đạo Đại học Vinh đề cập trong buổi tiếp và làm việc đoàn công tác tỉnh Gifu, Nhật Bản tại trường sáng 25/2.

Ông Satoshi Horibe - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Thương mại tỉnh dẫn đầu đoàn công tác. Cùng đi có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh.

Tiếp đoàn về phía Đại học Vinh có PGS. TS Ngô Đình Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các khoa và các giảng viên nhà trường từng học tập, nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh Gifu và ĐH Vinh.
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh Gifu và ĐH Vinh.

Đại học Vinh là một trong 17 trường đại học trong điểm của cả nước đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện nay, trường có 18 khoa đào tạo, 1 trường THPT và 1 trường thực hành sư phạm với hơn 40.000 học sinh, sinh viên, học viên theo học, đào tạo 35 chuyên ngành thạc sỹ, 50 ngành kỹ sư và cử nhân.

Trường có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 670 giảng viên; 65 giáo sư, phó giáo sư và 190 tiến sỹ; còn lại đạt trình độ thạc sỹ.

PGS. TS Ngô Đình Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường hoan nghênh đoàn công tác tỉnh Gifu đến thăm và làm việc tại Đại học Vinh. Trường có chương trình hợp tác quốc tế với hơn 40 trường đại học ở nước ngoài, trong đó có các trường đại học của Nhật Bản và tổ chức JICA.

PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng ĐH Vinh hoanh nghênh đoàn công tác tỉnh Gifu thăm, làm việc tại trường.
PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng ĐH Vinh hoan nghênh đoàn công tác tỉnh Gifu thăm, làm việc tại trường.

"Định hướng phát triển của Đại học Vinh là trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, trong đó hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, trường rất mong muốn có một trung tâm dạy tiếng Nhật để triển khai dạy cho sinh viên, học sinh, nhất là ở ngành công nghệ thông tin", PGS, TS Ngô Đình Phương đề xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Satoshi Horibe - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Thương mại tỉnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại học Vinh với đoàn; đồng thời giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Ông Satoshi
Ông Satoshi Horibe phát biểu hy vọng trong tương lai sẽ có sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Gifu và ĐH Vinh.

Ông Satoshi Horibe cho biết, đoàn công tác lần này sang Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư của tỉnh, trong đó rất quan tâm đến nguồn nhân lực. Qua nghe giới thiêu, ông đánh giá cao môi trường đào tạo tại Đại học Vinh và hy vọng có sự hợp tác giữa đại học, các doanh nghiệp của tỉnh Gifu với Đại học Vinh.  

Về các vấn đề hợp tác giữa Đại học Vinh và tỉnh Gifu, trong đó trọng tâm là đề xuất mở trung tâm đào tạo tiếng Nhật, ông sẽ có tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh Gifu và các cơ quan chức năng của tỉnh; qua đó hình thành và thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh Gifu và Nghệ An nói chung và Đại học Vinh nói riêng với tiền đề là buổi làm việc ngày hôm nay.

PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng ĐH Vinh tặng quà lưu niệm cho ông Satoshi Horibe.
PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng ĐH Vinh tặng quà lưu niệm cho ông Satoshi Horibe.
Ông Satoshi Horibe tặng quà lưu niệm của tỉnh Gifu cho ĐH Vinh.
Ông Satoshi Horibe tặng quà lưu niệm của tỉnh Gifu cho ĐH Vinh.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Vinh và tỉnh Gifu đã trao quà và chụp ảnh lưu niệm.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới