Công bố Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Nhật Quang và PGS.TS Đặng Nguyên Anh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Hai
Hai phó Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam nhận Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

Ông Bùi Nhật Quang, sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội (năm 1995). Năm 2012, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Phó Giáo sư Kinh tế.

Ông Bùi Nhật Quang từng giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bùi Nhật Quang được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Đặng Nguyên Anh, sinh năm 1961, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1983). Ông Đặng Nguyên Anh được Hội đồng Học hàm Giáo sư nhà nước bổ nhiệm là Phó Giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp năm 2006 với chuyên môn sâu là an sinh xã hội, di dân và tái định cư.

Ông Đặng Nguyên Anh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học; Viện trưởng Viện Xã hội học.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Chủ tịch, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Đồng chí Bùi Nhật Quang và đồng chí Đặng Nguyên Anh đều trưởng thành từ Viện Hàn lâm, đã kinh qua nhiều cương vị, từ một người cán bộ làm công tác nghiên cứu sau đó quản lý các đơn vị khoa học. Trên các cương vị, trọng trách được giao, cả 2 đồng chí luôn khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo trong công tác, gương mẫu, đặc biệt 2 đồng chí đều đã tham gia Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, thực sự là “hạt nhân” lãnh đạo của Viện Hàn lâm. Qua đó cho thấy, cả 2 đồng chí đều được chuẩn bị rất chu đáo để nhận nhiệm vụ mới. Đây là một thành công của Viện Hàn lâm trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Việc điều động, bổ nhiệm 2 đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm lần này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những cống hiến, đóng góp quan trọng của cá nhân mỗi đồng chí; đồng thời tin tưởng, trên cương vị, trọng trách mới, đồng chí Bùi Nhật Quang và đồng chí Đặng Nguyên Anh sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm quý báu để cùng tập thể Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong hai trung tâm khoa học hàng đầu của cả nước, ngang tầm khu vực và thế giới.

Phát biểu nhậm chức,  2 tân Phó Chủ tịch Bùi Nhật Quang và Đặng Nguyên Anh xúc động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc vì đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ cao và cho rằng, đây là nhiệm vụ vừa vẻ vang nhưng không kém phần nặng nề của cá nhân các đồng chí và của Viện Hàn lâm; đồng thời xin hứa trên cương vị công tác mới, 2 đồng chí sẽ đoàn kết cùng các đồng chí trong Đảng ủy Viện Hàn lâm, lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành  xuất sắc những nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước giao phó./.

Theo ĐCSVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới