Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội do ngài Giles Lever - Đại sứ dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu với đoàn công tác một số nét đặc trưng của tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu với đoàn công tác một số nét đặc trưng của tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc thông báo với đoàn công tác đặc điểm tình hình chung của tỉnh. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, đường biên giới dài, dân số đứng thứ 4 cả nước, tài nguyên khoáng sản phong phú, có khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á. Lĩnh vực văn hóa - giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, có nhiều học sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế.

Tỉnh cũng tập trung phát triển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài với nông dân địa phương để phát triển sản phẩm nông nghiệp. Với những điều kiện trên, Nghệ An đang khẳng định vị trí đứng đầu Bắc Trung Bộ và phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc.

Về nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh, do địa hình có nhiều núi cao, với hơn 440.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, còn nhiều hạn chế về nhận thức xã hội và pháp luật, nhiều người thường bị dụ dỗ, lừa đảo bán sang nước ngoài. Tuy nhiên, Nghệ An đã và đang đấu tranh mạnh mẽ chống nạn buôn người, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, xử lý nhiều vụ buôn bán người và khởi tố nhiều bị can. Năm 2015, tỉnh tiếp nhận, hỗ trợ 29 nạn nhân trở về địa phương và ổn định cuộc sống.

Đại sứ Giles Lever mong muốn tiếp tục hợp tác với Nghệ An trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và nhiều khía cạnh hợp tác khác.
Đại sứ Giles Lever mong muốn tiếp tục hợp tác với Nghệ An trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và nhiều khía cạnh hợp tác khác.

Đại diện đoàn công tác, Đại sứ Giles Lever nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của loại hình tội phạm buôn bán người, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nhằm đối phó với vấn nạn này, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì và thúc đẩy sự hợp tác song phương giữa Vương quốc Anh với Việt Nam nói chung và với Nghệ An nói riêng ngày càng chặt chẽ hơn để ngăn chặn nạn buôn người. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn thảo luận thêm với tỉnh Nghệ An về khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, thương mại, công nghiệp,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện để Vương quốc Anh sớm hoàn thành dự án Nhà tạm lánh cho các nạn nhân nhằm tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân buôn bán người.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện để Vương quốc Anh sớm hoàn thành dự án Nhà tạm lánh cho các nạn nhân nhằm tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân buôn bán người.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điểm lại một số nét về tình hình hợp tác giữa Nghệ An với Vương quốc Anh, và đề xuất một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa 2 bên như giáo dục, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Giles Lever.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Giles Lever.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới