Cử tri huyện Tân Kỳ gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 6/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 và Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 24, tiếp tục thực hiện quyền vận động bầu cử tại cử tri các xã còn lại của huyện Tân Kỳ.

Đông đảo cử tri của huyện Tân Kỳ đến dự hội nghị
Đông đảo cử tri của huyện Tân Kỳ đến dự hội nghị.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà:  Phan Đình Trạc, Phan Văn Quý, Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Thị Thảo, Moong Văn Tình, và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Thái Thị An Chung, Lang Thị Hoài, Phạm Văn Hóa, Nguyễn Hải Nam, Từ Thị Ngân, Nguyễn Thị Vui và Tăng Ngọc Tuấn, chiều nay tiếp tục tiếp xúc cử tri 8 xã còn lại của huyện Tân Kỳ, gồm: Kỳ  Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Hợp, Thị Trấn, Nghĩa Dũng, Kỳ Sơn, Tân Hương, Nghĩa Hành, để bày tỏ nguyên vọng của mình trước cuộc vận động vào đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Phan Đình Trạc và các ứng cử viên khác thực hiện quyền vận dộng bầu cử tại hội nghị ....
Đồng chí Phan Đình Trạc và các ứng cử viên khác thực hiện quyền vận động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Kỳ.

Sau khi nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng, gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên.

Đồng thời, tại buổi tiếp xúc này, các cử tri nêu một số kiến nghị đang tồn tại ở địa phương, như: Cần đẩy nhanh công trình tượng đài “Hậu phương hướng về tiền tuyến”; quan tâm đến giao thông nông thôn; giải quyết việc làm cho con em, đặc biệt đối với con em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; chính sách đối với gia đình chính sách, người có công; xóa đói, giảm nghèo…

Sau khi tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đồng chí Phạm Văn Hóa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, trả lời với cử tri một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách… những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng tượng đài “Hậu phương hướng về tiền tuyến”,…

Qua đây, các ứng cử viên bày tỏ sự mong muốn được cử tri tín nhiệm để được tiếp tục cống hiến một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển kinh tế của quê hương.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới