Cử tri Nam Đàn: Mong muốn sớm trở thành huyện kiểu mẫu của cả nước

(Baonghean.vn) - Đây là mong muốn mà nhiều cử tri đề cập đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Nam Đàn thuộc đơn vị bầu cử số 23  trong hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tổ chức tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn sáng 11/5.

7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Đào Giáng Lâm - Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Lộc; Phạm Thị Thơ- Công chức xã Nam Lộc; Vũ Thị Lan- Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.

5 ứng cử viên HĐND huyện Nam Đàn tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Nguyễn Thạc Âu - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Nam Đàn;  Nguyễn Thị Trà - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đàn. Đinh Thị Hoa, Chi trưởng xóm Quy chính 1; Nguyễn Thị Thanh- Chi hội trưởng Chi hội xóm Quy chính 2 xã Vân Diên.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, thành tích, chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Vân Diên, huyện Nam Đàn thống nhất và đồng tình cao; đồng thời kỳ vọng những ứng cử viên trúng cử tiếp tục bám sát chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử bằng hành động thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh:
Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Đường : "Xây dựng Nam Đàn thành huyện kiểu mẫu là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, huyện và cả người dân".

Cử tri Trần Văn Hoà, xóm Vạn An, xã Vân Diên kiến nghị trong chương trình hành động của mình các ứng cử viên cần quan tâm công tác phòng chống tham nhũng; quan tâm đến huyện Nam Đàn hơn nữa để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cán bộ và nhân dân huyện nhà, xây dựng thành huyện kiểu mẫu, xứng tầm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày chương trình hành động.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày chương trình hành động.

Cử tri Nguyễn Đình Lạng, cử tri xóm Bắc Thung, xã Vân Diên bày tỏ mong muốn: “Các ứng cử viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt lời hứa với cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đời sống của nông dân; thu hút đầu tư vào địa bàn để có thêm nhiều dự án, nhà máy, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chất lượng giáo dục là nội dung được nhiều cử tri  băn khoăn, trăn trở: “Các ứng cử viên khi trúng cử phải nghiên cứu để có các giải pháp đổi mới giáo dục một cách có hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện”, cử tri Nguyễn Thị Thanh - Trạm trưởng trạm Y tế xã Vân Diên kiến nghị.

Cử tri phản ánh với
Cử tri  Nguyễn Đình Lạng, xóm Bắc Thung xã Vân Diên kiến nghị: Các ứng cử viên cần ghi nhớ thực hiện tốt lời hứa với cử tri

Trong khi đó, cử tri xã Vân Diên cũng kiến nghị các vấn đề: siết chặt xe quá khổ, quá tải, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết việc cho sinh viên sau khi ra trường,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường  trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tiếp thu ý kiến các cử tri và bổ sung vào chương trình hành động. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những giải pháp, sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn để xây dựng Nam Đàn ngày càng phát triển xứng tầm với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Trần Văn Hường- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Đào Giáng Lâm - Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Lộc; Phạm Thị Thơ- Công chức xã Nam Lộc; Vũ Thị Lan- Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.

5 ứng cử viên HĐND huyện Nam Đàn tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Nguyễn Thạc Âu - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Nam Đàn;  Nguyễn Thị Trà - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Đàn. Đinh Thị Hoa, Chi trưởng xóm Quy chính 1; Nguyễn Thị Thanh- Chi hội trưởng Chi hội xóm Quy chính 2 xã Vân Diên.

TIN LIÊN QUAN

                                                                                                                                       Thanh Lê

Tin mới