Cử tri Nghĩa Đàn: Các ứng cử viên cần quan tâm hơn đến công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 8/5,  các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị bầu cử số 2  tỉnh Nghệ An và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa Nghệ An,  nhiệm kỳ 2011 – 2016, đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi tiếp xúc cử tri  xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Long huyện Nghĩa Đàn để vận động bầu cử.

 Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông Phan Đình Trạc, UVTW Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chí đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; ông Phan Văn Quý, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; bà Nguyễn Thị Thảo, Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An; ông Moong Văn Tình, cán bộ Huyện đoàn Quế Phong.

 Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Lê Xuân Đại,UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thị Hoan, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; bà Lê Thị Vinh, Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Nghĩa Đàn; ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Nghĩa Đàn.

Các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV.
Các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV.
Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.
Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.

Cử tri Nghĩa Lộc, Nghĩa Long mong muốn, các ứng cử viên quan tâm công tác cán bộ, kinh phí hoạt động cho các địa phương đặc thù; vấn đề về an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm y tế cho công nhân tại các doanh nghiệp, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế, bình xét hộ nghèo, giải quyết ô nhiễm môi trường, giao quyền cho công an xã trong việc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại trình bày chương trình hành động của mình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại trình bày chương trình hành động của mình.

Bên cạnh việc làm rõ một số vấn đề mà cử tri nêu, các ứng cử viên đều khẳng định dù trúng cử hay không đều luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, là công dân tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và tùy vào từng lĩnh vực công tác, năng lực, các ứng cử viên sẽ có những biện pháp, quan tâm đến các vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm.

Đức Anh

( Đài Nghĩa Đàn )

TIN LIÊN QUAN

Tin mới