Danh sách chi tiết kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành cuộc họp thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường; đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử lần này đã bảo đảm yêu cầu dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Cử tri đi bầu cao, đạt 97,68 %.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử trên địa bàn tỉnh
Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Về đại biểu HĐND tỉnh, trong 91 người trúng cử, nữ chiếm 27,5%; trẻ tuổi 7,7%; dân tộc 14,3%; tôn giáo 2,2%; ngoài đảng 3,3%. Chất lượng đại biểu ứng cử nhiệm kỳ 2016 - 2021 cao hơn nhiệm kỳ 2011- 2016. Cụ thể, trong tổng số 91 vị trúng cử có 50,5% có trình độ trên đại học; 48,4 trình độ đại học và 1,1% trình độ dưới đại học.

Cử tri phường Lê Mao, thành phố Vinh tham gia bầu cử
Cử tri phường Lê Mao, Thành phố Vinh tham gia bầu cử.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của đông đảo cử tri tỉnh nhà  là nhân tố quan trọng đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng yêu cầu các thành viên Ủy ban Bầu cử phối hợp với các địa phương để tiến hành tố chức chu đáo việc bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã tại 65 tổ bầu cử. Tập trung hoàn thiện các văn bản, báo cáo đánh giá công tác bầu cử; tiến hành triển khai công tác thi đua - khen thưởng để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác bầu cử, dự kiến tổ chức trước ngày 25/6.

Đồng thời lưu ý một số vấn đề trong việc lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Nghệ An gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đảm bảo đúng thời gian quy đinh;  tổ chức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo luật định.

Danh sách chi tiết kết quả bầu cử HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 
 
 
 
 

Mai Hoa - Hồng Toại

TIN LIÊN QUAN

Tin mới