Dự báo tốt các tình huống, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công

(Baonghean.vn) - Chiều 17/5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành cuộc họp đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Tân Tiến – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các bước chuẩn bị theo đúng tiến độ, đúng luật và đảm bảo chất lượng.

Trên cơ sở phân công phụ trách từng nhiệm vụ, từng địa bàn, các thành viên Ủy ban bầu cử đã chủ động bám yêu cầu để thực hiện; đồng thời thành lập các đoàn, tổ kiểm tra, kịp thời phát hiện, bổ cứu những hạn chế, thiếu sót ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, tạo sự hưởng ứng tích cực và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh phát biểu tại phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh lưu ý: cần nắm chắc di biến động cử tri để đảm bảo quyền lợi bầu cử cho cử tri.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần quan tâm công tác tuyên truyền.

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã nêu lên một số vấn đề mà thông qua kiểm tra cơ sở yêu cầu các địa phương cần quan tâm rút kinh nghiệm. Trong đó yêu cầu cần rà soát việc niêm yết danh sách cử tri; danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

Đối với các địa bàn có di biến động cử tri lớn như  các địa bàn có lao động đi làm ăn xa, các xã vùng ven biển có cử tri tham gia đánh bắt hải sản xa bờ, đồng bào dân tộc thiểu số đi nương rẫy...; các địa phương cần lưu ý tuyên truyền để cử tri hiểu quyền lợi của mình để có mặt tham gia bầu cử.

Công tác tuyên truyền cụm pa nô áp phích, các khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng cần đươc triển khai sâu rộng, đồng đều, tránh chỉ tập trung ở những trung tâm. Vấn đề kinh phí bầu cử cần ưu tiên tập trung cho các tổ bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kể cả trong ngày diễn ra bầu cử; quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cũng như dự báo các tình huống có thể xảy ra để các tổ bầu cử chủ động và có biện pháp linh hoạt trong xử lý.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cần chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng yều cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện và tăng dày về tần suất, thời lượng theo đúng tiến độ công việc đang đặt ra. Quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Đối với Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cần phân công cán bộ, chuyên viên trực thường xuyên nhằm nắm bắt và thực hiện chế độ báo cáo thông tin kịp thời trong quá trình diễn ra bầu cử.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới