Mỗi ứng cử viên cần tích cực đóng góp xây dựng quê hương và phục vụ nhân dân

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật định, sáng ngày 9/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị số 9 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Thanh Nho (Thanh Chương).

Tại điểm tiếp xúc cử tri có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các ông, bà: Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương; Trần Kim Lộc – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đinh Thị Hòa  – Trụ trì chùa Cần Linh (thành phố Vinh); Đinh Thị Hân – Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương; Hà Thị Xuân – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Nguyễn Thị Định – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Hòa (Thanh Chương).

Cùng tham gia gặp gỡ, vận động bầu cử có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thanh Chương.

Các ứng cử viên và các đại biểu tham gia cuộc tiếp xúc cử tri
Các ứng cử viên và các đại biểu tham gia cuộc tiếp xúc cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, sau khi nghe Ban Thường trực MTTQ huyện Thanh Chương báo cáo tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên; từng ứng cử viên đã  báo cáo trước cử tri chương trình hành động của mình nếu trúng cử làm đại biểu HĐND các cấp. Đông đảo cử tri đã bày tỏ sự đồng tình cao đối với các chương trình hành động của từng ứng cử viên, trong đó xác định rõ trách nhiệm trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu nếu trúng cử.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương tình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Ông Lê Ngọc Hoa  báo cáo chương tình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, cử tri xóm Mới chia sẻ niềm phấn khởi vui mừng về trách nhiệm của các ứng cử viên thông qua các chương trình hành động một cách cụ thể, thiết thực.

Đồng thời mong muốn các đại biểu khi được cử tri bầu làm đại biểu HĐND các cấp phải trăn trở hơn để đưa tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà, huyện nhà, đặc biệt đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cử tri xóm 10 kiến nghị
Cử tri Nguyễn Hữu Trung - xóm 5 kiến nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử cần tăng cường tiếp xúc và lắng nghe cử tri nhiều hơn nữa.

Còn cử tri Nguyễn Hữu Trung, xóm 5 gửi gắm mong muốn đối với các ứng cử viên khi trúng cử cần tham mưu với các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho vùng khó khăn như xã Thanh Nho, tạo động lực phát triển chung.

Mỗi ứng cử viên sau khi trúng cử cần dành thời gian tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, kể cả những vấn đề búc xúc cử cử tri để giải quyết kịp thời.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Ngọc Hoa cảm ơn những các cử tri đã đặt niềm tin, sự gửi gắm đối với các ứng cử viên. Dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên trên cương vị công tác cũng sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu vì sự dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới