Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra các dự án trọng điểm tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới kiểm tra một số công trình và dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chiều 7/5.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo tập đoàn The Vissai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm dự án trạm nghiền xi măng và cảng nước sâu tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm dự án trạm nghiền xi măng và cảng nước sâu tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc.

Đoàn đã tới thăm dự án Trạm nghiền xi măng và Cảng nước sâu do tập đoàn The Vissai đầu tư tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Trạm nghiền xi măng giai đoạn 1 với công suất 5 triệu tấn/năm và dự án cảng nước sâu giai đoạn 1 đang được triển khai trên diện tích 72 ha.  

Tập đoàn The Vissai đang tích cực thi công để kịp tiến độ và đưa vào sử dụng trạm nghiền và cảng biển vào tháng 10 tới.
Tập đoàn The Vissai đang tích cực thi công để kịp tiến độ và đưa vào sử dụng trạm nghiền và cảng biển vào tháng 10 tới.

Theo kế hoạch, cảng nước sâu trên sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 10 tới, dự kiến có khả năng đón tàu trọng tải 70.000 tấn, phục vụ vận chuyển xi măng thành phẩm từ 2 nhà máy của tập đoàn The Vissai đầu tư tại Nghệ An đi các nước.

Đoàn công tác tới kiểm tra thực tế tại nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.
Đoàn công tác tới kiểm tra thực tế tại nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Đoàn cũng tới kiểm tra thực tế tại dự án Nhà máy xi măng Sông Lam đóng trên địa bàn xã Bài Sơn, Đô Lương, với quy mô khoảng 75 ha. Đến thời điểm hiện nay, 95% khối lượng công trình thi công đã hoàn thành, gồm 2 dây chuyền sản xuất xi măng được trang bị công nghệ hiện đại nhất. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào tháng 10 năm nay và cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên vào tháng 11.

Đồng chí Vương Đình Huệ trao đổi với chuyên gia nước ngoài làm việc tại nhà máy.
Đồng chí Vương Đình Huệ trao đổi với chuyên gia nước ngoài làm việc tại nhà máy.

Tiếp đó, đoàn tới khảo sát tiến độ thi công tuyến dự án đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương, khi hoàn thành sẽ nối nhà máy xi măng Sông Lam với trạm nghiền và cảng nước sâu, phục vụ lưu lượng lớn các xe tải trọng cao.

Đoàn tới kiểm tra tuyến đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam tới nhà máy xi măng Sông Lam.
Đoàn tới kiểm tra tuyến đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam tới nhà máy xi măng Sông Lam.

Tại các dự án và công trình trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện tập đoàn The Vissai đề xuất với Phó Thủ tướng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ Nghệ An trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn tất thi công và đưa vào khai thác, sử dụng.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện tập đoàn The Vissai.
Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện tập đoàn The Vissai.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những cố gắng từ phía chủ đầu tư và Nghệ An nhằm đẩy nhanh tiến độ 2 dự án trọng điểm đang triển khai. Đồng chí nhận định cảng biển đang xây dựng tại xã Nghi Thiết khi hoàn thành sẽ là động lực thu hút đầu tư vào Nghệ An. Bởi vậy, tỉnh cần quyết liệt triển khai thi công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho nhà đầu tư, nhưng không quên chú trọng công tác tái định cư, giải quyết sinh kế cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, đồng chí chỉ rõ Nghệ An cần xem đại lộ Vinh - Cửa Lò là trục phát triển mới, kết nối 2 cực tăng trưởng của tỉnh, tranh thủ các cơ hội hợp tác đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiều cùng ngày, đoàn tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn.
Chiều cùng ngày, đoàn tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn.

Cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

.

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới