Thanh Chương cần đón đầu đường nối cửa khẩu Thanh Thủy với Viêng Chăn

(Baonghean.vn) - Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã gợi ý như trên đối với huyện Thanh Chương tại hội nghị tiếp xúc cử tri một số địa phương trên địa bàn huyện để thực hiện quyền vận động bầu cử chiều 12/5.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV dự hội nghị.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV dự hội nghị.

Cử tri các xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Sơn và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn đồng tình cao sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, thành tích, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri Ngô Thanh Lương - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hòa đề nghị, sau khi trúng cử, các ứng cử viên cần quan tâm thúc đẩy các chính sách để xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, nhất là về giao thông, trường học. Ông Lương cũng đề nghị cần làm tốt công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái.

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.
Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri cũng đề nghị cần có chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chế độ cho cán bộ khối xóm; đưa nhà máy về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm cho người lao động.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến đóng góp của các cử tri; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan.

Bà Bùi Thị Hoa - cán bộ Sở TT -TT, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động.
Bà Bùi Thị Hoa - cán bộ Sở TT&TT, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động.
Bà Võ Thị Thanh Huyền - ứng viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động.
Bà Võ Thị Thanh Huyền - ứng viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động.

Trước đó, trong phần trình bày chương trình hành động, ông Hồ Đức Phớc cho biết, tỉnh Nghệ An đã làm việc với Chính phủ Việt Nam và Lào để làm đường giao thông nối từ cửa khẩu Thanh Thủy với thủ đô Viêng Chăn, Lào. Khi tuyến đường này hoàn thành, cửa khẩu Thanh Thủy sẽ trở thành khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế và Thanh Chương là địa phương được hưởng lợi lớn.

Do đó, ngay từ bây giờ, Thanh Chương phải có các biện pháp đón đầu tuyến đường này, trong đó tính đến quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn nhằm tạo đà cho địa phương phát triển. Ông Hồ Đức Phớc cũng gợi ý huyện Thanh Chương tập trung phát triển công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu như: chè, gỗ xuất khẩu, thức ăn gia súc... Qua đó, nâng cao mức sống cho người dân; đồng thời hứa sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp giúp Thanh Chương phát huy các thế mạnh phát triển kinh tế xã hội.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 4 ( TP Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương; Trần Văn Mão - Ủy viên Đảng Đoàn HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển, Sở KH&ĐT; Bùi Thị Hoa - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin &Truyền thông Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - chuyên viên Phòng Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH tỉnh.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới