Thực hiện kiểm toán toàn bộ trạm thu phí BOT trong cả nước

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết thông tin trên tại Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện vận động bầu cử chiều 5/5.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và thành tích cũng như phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri cơ bản tán thành những nội dung mà các ứng cử viên đưa ra.

Cử tri kỳ vọng các ửng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sau khi trúng cử cần quan tâm vấn đề xây dựng luật, bổ sung, ban hành và thực thi luật; vấn đề minh bạch, quản lý tốt tài sản công, giảm nợ công.

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu khi trúng cử tích cực đấu tranh với tệ nạn tham nhũng; đóng góp thực hiện chính sách phân luồng giáo dục; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình hạ tầng trên địa bàn TP. Vinh…

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trả lời các nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước trả lời các nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định trên cương vị công tác hiện nay, đồng chí sẽ tập trung lãnh đạo ngành kiểm toán tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước minh bạch hóa, quản lý tốt nền tài chính quốc gia.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết hiện Kiểm toán Nhà nước đang thực hiện kiểm toán 187 vụ việc trong cả nước, thực hiện kiểm toán việc tái cơ cấu ngành ngân hàng; kiểm toán 86 trạm thu phí BOT trên cả nước, trong năm nay kiểm toán 14 trạm thu phí. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2 trình bày chương trình hành động
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2 trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, ứng cử viên ĐBQH trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, ứng cử viên ĐBQH trình bày chương trình hành động.

“Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đang tập trung kiểm toán vấn đề này để khi định giá tài sản trong quá trình cổ phần hóa không để bị thất thoát; đồng thời đang kiểm toán ngân sách của các tỉnh, huyện…”, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
Cử tri Hoàng Xuân Thường phát biểu ý kiến.
Cử tri Hoàng Xuân Thường phát biểu ý kiến.

Hội nghị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Vinh, Nghệ An tổ chức tại trụ sở phường Quán Bàu, TP. Vinh cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 4 và 7 ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2 thực hiện vận động bầu cử trước cử tri.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới