Ứng cử viên ĐBQH Phan Đình Trạc: 'Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí'

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị bầu cử số 2  tỉnh Nghệ An và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, đơn vị bầu cử số 12 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa

ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Phan Đình Trạc, ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phan Văn Quý, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương; Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; Nguyễn Thị Thảo, Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An; Moong Văn Tình, cán bộ Huyện đoàn Quế Phong.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đơn vị bầu cử 12, gồm các ông, bà: Trần văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Công Lực - chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường; Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa; Nguyễn Thị Hiếu - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa.
Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chất lượng các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh lần này. Sau khi được nghe tiểu sử và các chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Nghĩa Thuận mong muốn, nếu trúng cử các ứng cử viên phát huy tích cực vai trò cầu nối giữa nhân dân với QH, HĐND tỉnh.
Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.
Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động với cử tri.
Dịp này, nhân dân xã Nghĩa Thuận cũng gửi đến các ứng cử viên những kiến nghị như: nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; một số chính sách trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường cải cách hành chính.  Cử tri cũng kiến nghị hiện đường Vực Giồng- Khe Son xuống cấp, cần được tu sửa.

Ông Phan Đình Trạc thay mặt các ứng cử viên cam kết sẽ nỗ lực hành động sát với thực tiễn của địa phương, như:  Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, kinh doanh; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thực hiện tốt hơn chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hộị; Cải thiện điều kiện làm việc và chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường, khối, xóm; Giải quyết các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Cao Sơn
Đài TT-TH Thái Hòa
[links()]
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nghĩa Thuận vui mừng được tiếp xúc với các ứng cử viên. Cử tri đánh giá cao chất lượng các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh lần này. Sau khi được nghe tiểu sử và các chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Nghĩa Thuận mong muốn, nếu trúng cử làm ĐBQH, các ứng cử viên sẽ là cầu nối giữa nhân dân xã Nghĩa Thuận nói riêng, nhân dân thị xã Thái Hòa nói chung với QH, HĐND tỉnh. Dịp này, nhân dân xã Nghĩa Thuận cũng gửi đến các ứng cử viên những kiến vấn đề về: nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; một số chính sách trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng mức phụ cấp cho cán bộ Hội cựu TNXP; tăng cười cải cách hành chính; đường Vực Giồng- Khe Son xuống cấp cần được tu sửa.v.v.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá XIV, thì đây là nhiệm kỳ thứ IV liên tiếp, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương là ĐBQH được bầu tại tỉnh Nghệ An. Do vậy, đồng chí Phan Đình Trạc sẽ có chương trình hành động sát với thực tiễn của địa phương, như:  Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, kinh doanh; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thực hiện tốt hơn chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hộị; Cải thiện điều kiện làm việc và chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường, khối, xóm; Giải quyết các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
Cao Sơn - Đài TT-TH Thái Hòa
Chú thích ảnh
1. Toàn cảnh hội nghị
2. Cử tri xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa bày tỏ ý kiến của mình
3. Đồng chí Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị

Tin mới