Chủ tịch Formosa gửi thư cho nhân viên về kết quả điều tra cá chết

Trong thư gửi nhân viên Formosa Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT tập đoàn này cho rằng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung là do "sai sót của nhà thầu phụ" và cam kết giữ nhà máy hoạt động "trong bất kỳ tình huống nào".

Trước khi nguyên nhân cá biển chết tại các tỉnh miền Trung thời gian qua được Chính phủ Việt Nam công bố chiều nay (30/6), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Formosa (Đài Loan) - Trần Nguyên Thành vừa có bức thư gửi toàn bộ nhân viên Formosa Hà Tĩnh (FHS) về vấn đề này.

Ban lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam vì phát ngôn không đúng mực tại thời điểm xảy ra sự cố.
Ban lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam vì phát ngôn không đúng mực tại thời điểm xảy ra sự cố.

Trong thư, vị lãnh đạo này cho biết, theo kết quả điều tra của Đoàn kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì, hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung là do có những sai sót của các nhà thầu phụ gây ra trong quá trình công ty vận hành thử. "Mặc dù đây là kết quả chúng ta không mong muốn nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của Chính phủ", lá thư viết.

Chủ tịch Formosa cũng cho biết, công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết và khắc phục hậu quả từ sự việc nêu trên. "Trong bất kỳ tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu, nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam", vị này viết.

Theo nguồn tin của VnExpress, trong buổi sáng 30/6, bức thư nêu trên đã được các trưởng bộ phận đọc lại toàn văn cho nhân viên làm việc tại Formosa Hà Tĩnh. Trong bức thư này, người đứng đầu Formosa cũng không quên ghi nhận những đóng góp của cán bộ Công ty Formosa Hà Tĩnh từ những ngày đầu hoạt động.

 Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới