Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: 'Học tập, triển khai Nghị quyết là sinh hoạt chính trị quan trọng'

(Baonghean.vn) - Sáng 16/6, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức hội, cơ quan báo chí thường trú và địa phương...

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần coi việc học tập, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Nhà máy xi măng Sông Lam khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh.
Nhà máy xi măng Sông Lam khi đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh.

Việc học tập, quán triệt cần nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lỗi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; từ đó thảo luận và bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.

Qua nghiên cứu thảo luận cần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội. Cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết, phân công trách nhiệm rõ ràng để Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/6. Theo đó có 5 chuyên đề được quán triệt, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Ứng dụng cơ giới hoá trong thu hoạch lúa ở Nam Đàn.
Ứng dụng cơ giới hoá trong thu hoạch lúa ở Nam Đàn.

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Nghệ An; nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Minh Chi, Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới