Nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Hồ Tùng Mậu

(Baonghean.vn) - Chiều 14/6, tại xã Quỳnh Đôi, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức buổi nói chuyện truyền thống về quê hương và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Tham dự có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Xuân Kiên - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh  Lưu, đại diện các ban, ngành huyện Quỳnh Lưu; đông đảo  cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh xã Quỳnh Đôi.

Quang cảnh buổi nói chuyện.
Quang cảnh buổi nói chuyện.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu tham dự  được giới thiệu về các bài viết liên quan đến quê hương, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Thông qua buổi nói chuyện đã góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống để cùng phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phát triển.

Cán bộ, đảng viên xã Quỳnh Đôi theo dõi cuộc đời, hoạt động của Hồ Tùng Mậu qua các bức tranh triển lãm.
Cán bộ, đảng viên xã Quỳnh Đôi theo dõi cuộc đời, hoạt động của Hồ Tùng Mậu qua các bức tranh triển lãm.
Học sinh trường PTCS Hồ Tùng Mậu trả lời câu hỏi liên quan về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Tùng Mậu.
Học sinh Trường PTCS Hồ Tùng Mậu tìm hiểu, trả lời các câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Tại buổi nói chuyện, cán bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa ra một số câu hỏi giao lưu để học sinh Trường PTCS Hồ Tùng Mậu trả lời, thể hiện sự hiểu biết của các em về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Lê Nhung – Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới