'Phấn đấu đưa cầu Đò Cung vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2017'

(Baonghean.vn) – Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi khảo sát thực tế xây dựng cầu Đò Cung sáng 5/6 tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao đổi với đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương về công tác GPMB.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao đổi với đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương về công tác GPMB.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 cần phối hợp với huyện Thanh Chương và Đô Lương để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm triển khai thi công các trụ cầu trước mùa mưa bão.

Qua đó, đảm bảo tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa cầu Đò Cung vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2017. Cầu Đò Cung được thiết kế xây dựng có 9 trụ với 10 nhịp, tổng chiều dài hơn 400m, chiều rộng 9m.

Cầu Đò Cung nằm trên tuyến đường huyết mạch nối vùng thượng huyện Thanh Chương gồm 8 xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Nho, Thanh Hòa, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Đức  với Thị trấn Đô Lương và các xã Trung Sơn, Thuận Sơn, Đà Sơn của huyện Đô Lương.

Do đó, khi hoàn thành, cầu Đò Cung không những đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, nhanh chóng của người dân 2 huyện mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Lan Anh

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới