Nhân rộng cách làm hay trong công tác phòng chống tham nhũng

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, tại Thị xã Cửa Lò, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2016 các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cụm số 2.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng, Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Đây là năm thứ 3 hội nghị giao ban cụm các Ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy được tổ chức nhằm trao đổi và nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong phòng chống tham nhũng. Đồng chí đề nghị tại hội nghị lần này, các đại biểu cần quan tâm trao đổi, thảo luận công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhân rộng cách làm hay trong công tác phòng chống tham nhũng ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng.

 

Tham mưu BTV Tỉnh ủy, Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Tham mưu, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; Tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 50 ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương định hướng nội dung thảo luận.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương định hướng nội dung thảo luận.

Đồng thời tham mưu, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế để chuyển cơ quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Nghệ An vui mừng là địa phương được Ban Nội chính Trung ương chọn là nơi tổ chức hội nghị.

Đồng chí cũng thông báo một số tình hình trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đặc biệt là những kết quả đạt được về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh hội nghị hôm nay là diễn đàn quan trọng để Nghệ An học tập những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt trong công tác phòng chống tham nhũng của các tỉnh bạn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính 13 Tỉnh, Thành ủy cụm số  2 đã tích cực phát huy vai trò của mình trong tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính và phòng chống Tham nhũng, công tác cải cách tư pháp.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong khai thác gỗ tại vùng rừng đặc dụng Pù Hoạt (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân
Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong khai thác gỗ tại vùng rừng đặc dụng Pù Hoạt (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể đã chủ trì tham mưu cho cấp ủy ban hành 202 văn bản, trong đó Nghệ An có 40 văn bản; Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý 91 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp…Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đưa ra khỏi diện theo dõi chỉ đạo 46/62 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 74 %.

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh những bài học kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc hiện nay, các đại biểu cũng đã tập trung nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả thiết thực trong hoạt động của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy  trong thời gian tới.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới