Quan tâm đầu tư mở rộng thị trấn Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đó là mong muốn của cử tri thị trấn Nam Đàn kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 12/7 ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Thanh Qúy - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, các đại biểu HĐND huyện Nam Đàn.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm. Đại biểu HĐND huyện Nam Đàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đông đảo cử tri thị trấn Nam Đàn tham gia hội nghị.
Đông đảo cử tri thị trấn Nam Đàn tham gia hội nghị.

Cử tri thị trấn Nam Đàn bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, cho thấy sự quan tâm sâu sát hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri có các kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Cử tri Trịnh Xuân Bình ở khối Xuân Khoa bày tỏ mong muốn có nhiều dự án đầu tư hơn nữa trên địa bàn huyện, trong đó tập trung nguồn lực chỉnh trang đô thị ở khu vực thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng tình với kiến nghị trên, cử tri Trần Quang Vinh ở khối Phan Bội Châu và cử tri Bùi Văn Thuận ở khối Đan Nhiệm cho rằng các cơ quan chức năng cần quan tâm quy hoạch mở rộng thị trấn Nam Đàn, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để xứng tầm phát triển trung tâm hành chính quê hương Bác.

Toàn cảnh thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Internet
Toàn cảnh thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Internet

Cử tri Bùi Thành Đồng ở khối Mai Hắc Đế bày tỏ mối quan tâm đến việc duy tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử trên địa bàn, trong đó có quần thể khu di tích mộ Vua Mai Hắc Đế; mong muốn được quan tâm đầu tư hơn nữa để đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân và  tạo hình ảnh đẹp cho huyện Nam Đàn.

Cử tri Trần Quang Vinh – khối Phan Bội Châu:  Quan tâm quy hoạch mở rộng thị trấn
Cử tri Trần Quang Vinh ở khối Phan Bội Châu kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm quy hoạch mở rộng thị trấn Nam Đàn. 

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ đối với người có công, giải quyết vấn đề việc làm sau khi ra trường cho sinh viên, công khai, minh bạch trong thi tuyển công chức, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung định hướng tư tưởng cho người dân trước nhiều luồng thông tin, xử lý nghiêm minh việc hoạt động trái phép của các công ty đa cấp,...

Các kiến nghị chính đáng của cử tri thị trấn Nam Đàn được các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện ghi nhận tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới