Tổng Bí thư và Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngày 9 và 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của đồng chí.

* Sáng 9/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi và chúc thân nhân của Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phát huy truyền thống gia đình, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

* Sáng 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng bày tỏ biết ơn công lao to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và nguyện cùng Chính phủ chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Duẩn vừa là nhà lãnh đạo chính trị kiên định, nhà chiến lược xuất sắc, nhà tổ chức tài năng, vừa là một nhà tư tưởng, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam.

 Thái Bình (Tổng hợp) 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới